Ra mắt Quỹ hỗ trợ cho các vận động viên thể thao

Trong đợt đầu, có 50 VĐV nhận được hỗ trợ từ 15 đến 30 triệu, là các gương mặt xuất sắc, từng bị chấn thương khi luyện tập, thi đấu.

Ngày 5/1, Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG đã cho ra mắt “Quỹ hỗ trợ vận động viên thể thao Việt Nam” nhằm tài trợ vật chất cho các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) thể thao có hoàn cảnh khó khăn, bị chấn thương trong khi tập luyện và thi đấu.

Quỹ do AVG và một số cá nhân sáng lập và được Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập và công nhận. Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Bộ đánh giá cao ý tưởng thành lập quỹ; sự ra mắt của Quỹ sẽ mang lại nhiều hy vọng cho các vận động viên đang gặp chấn thương mà còn thiếu kinh phí chữa trị.”

Trong đợt đầu, 9 VĐV bị chấn thương nặng được nhận suất hỗ trợ trị giá 30 triệu đồng/suất; 41 VĐV và HLV bị chấn thương nhẹ hoặc có hoàn cảnh khó khăn được nhận suất hỗ trợ trị giá 15 triệu đồng/suất.

Trong số những VĐV, HLV nhận hỗ trợ đợt đầu có các gương mặt xuất sắc như Đỗ Thị Ngân Thương, Nguyễn Hà Thanh (Thể dục dụng cụ), Lê Hồng Anh (Teakwondo), Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Bóng đá nữ)…

Đặc biệt, quỹ còn kịp thời hỗ trợ một số VĐV đang gặp chấn thương sẽ tham dự Thế vận hội Olympic London 2012: Chu Hoàng Diệu Linh (Teakwondo), Nguyễn Thị Lụa (Vật), Dương Thị Việt Anh (Điền kinh)…

Ông Hoàng Vĩnh Giang, phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, thành viên sáng lập và là phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cho biết, sau 50 người được nhận hỗ trợ lần đầu tiên này, sẽ có nhiều vận động viên thể thao được hỗ trợ điều trị chấn thương để tiếp tục cống hiến cho nền thể thao nước nhà.

Ông Giang cũng cho hay, 30% lợi nhuận thu được từ bản quyền truyền hình bóng đá của AVG sẽ được chuyển vào quỹ.

Ông Phạm Nhật Vũ, chủ tịch AVG cho biết thêm, về lâu dài, quỹ sẽ thực hiện cả việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho các VĐV sau khi nghỉ thi đấu.

Quỹ cũng sẽ xây dựng và triển khai các chương trình, đề án nhằm mục đích chăm sóc sức khoẻ lâu dài cho các VĐV, điều trị chấn thương trong khi tập luyện và thi đấu. Bên cạnh đó, quỹ còn thực hiện các dịch vụ công, nghiên cứu khoa học hay các chương trình thể thao mục tiêu…/.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục