Ra mắt Tạp chí Lý luận, phê bình văn học-nghệ thuật

Chiều 14/6, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.
Chiều 14/6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ra mắt số đầu. Tổng Bí thư chúc hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của nước ta đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội về văn học, nghệ thuật, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý nâng cấp Bản tin Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thành Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động.

Tạp chí lý luận, phê bình văn học nghệ thuật - Cơ quan ngôn luận của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, có chức năng tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Tạp chí tham gia định hướng, thông tin về các hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Tạp chí là diễn đàn lý luận, phê bình chung của giới nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và của các văn nghệ sỹ cả nước. Đây là lần đầu tiên, một tạp chí chuyên về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Nam ra mắt bạn đọc./.

Hương Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục