Ra mắt trang web các tác phẩm bị Đức quốc xã chiếm đoạt

Con trai một nhà buôn tranh thời Đức quốc xã đã lập trang web về một kho những tác phẩm nghệ thuật quý giá được cho là bị Đức quốc xã chiếm đoạt.

Cornelius Gurlitt, con trai của một nhà buôn tranh thời Đức quốc xã, đã lập một trang web với thông tin về một kho những tác phẩm nghệ thuật quý giá được cho là bị Đức quốc xã trước đây chiếm đoạt và hiện được gia đình ông cất giữ.

Người phát ngôn của Gurlitt cho biết trang web www.gurlitt.info thể hiện mong muốn đối thoại giữa ông lão 81 tuổi này và các luật sư của ông với công chúng và những người tuyên bố là chủ nhân đích thực của những tác phẩm nghệ thuật trên.

Trang web này, có cả giao diện tiếng Anh và tiếng Đức, bao gồm một loạt câu hỏi và câu trả lời thể hiện quan điểm của Gurlitt, cũng như những bằng chứng để bảo vệ quyền sở hữu của ông đối với bộ sưu tập.

Cornelius Gurlitt nhận thức được nhiệm vụ phải bảo vệ và duy trì bộ sưu tập của cha mình nhưng ông cũng mở rộng cửa cho trách nhiệm lịch sử.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Gurlitt bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi giới truyền thông phát giác về 1.400 tác phẩm được tìm thấy tại nhà của ông ở Munich. Rất nhiều bức tranh trong số này là của các họa sỹ nổi tiếng như Picasso, Cezanne và Degas.

Cuối tuần trước, khoảng 60 tác phẩm lẻ khác, trong đó có những tác phẩm của Monet và Renoir, cũng đã được "đưa ra ánh sáng" tại nhà ông Gurlitt ở Salzburg.

Gurlitt là con trai của nhà buôn tranh thời Đức quốc xã Hildebrand Gurlitt, người đã mua lại những bức tranh trên vào những năm 1930 và 1940. Cha ông cũng từng được Đức quốc xã giao nhiệm vụ bán các tác phẩm nghệ thuật mà chế độ Hitler tịch thu được.

Ngoài việc thu giữ những bộ sưu tập cá nhân, thường là của các gia đình người Do Thái, Đức quốc xã cũng từng chiếm đoạt rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và quý giá của các viện bảo tàng ở Đức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục