Ra mắt Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long

Ngày 3/4, Trung tâm văn hóa Ca trù Thăng Long đã ra mắt công chúng Thủ đô và du khách, bằng chương trình biểu diễn đặc sắc, với sự hiện diện của các nghệ nhân cao tuổi như: Vũ Văn Hồng 90 tuổi, Nguyễn Thị Sinh 87 tuổi, Nguyễn Phú Đẹ 86 tuổi.

Ngày 3/4, Trung tâm văn hoá Ca trù Thăng Long đã ra mắt công chúng Thủ đô và du khách, bằng chương trình biểu diễn đặc sắc, với sự hiện diện của các nghệ nhân cao tuổi như: Vũ Văn Hồng 90 tuổi, Nguyễn Thị Sinh 87 tuổi, Nguyễn Phú Đẹ 86 tuổi.

Trung tâm do Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Nguyên Lai liên kết với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tổ chức thành lập.

Đây là việc làm có ý nghĩa, đặc biệt khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã gửi hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận ca trù là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, thiết thực chào đón kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội.

Với địa điểm hoạt động nằm trong khuôn viên Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long được xây dựng theo mô hình nhà hát tổ chức biểu diễn ca trù chuyên nghiệp.

Phòng biểu diễn với sức chứa 100 khách, được thiết kế với không gian đẹp và ấm cúng, hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu phù hợp với nghệ thuật ca trù. Bên cạnh đó còn có phòng triển lãm tranh ảnh, hiện vật về ca trù và không gian giới thiệu các làng nghề truyền thống, nghệ thuật thư pháp. Trung tâm tổ chức biểu diễn tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày có 3 ca diễn vào 15h - 16h30 và 18h, với thời lượng 45 phút/chương trình.

Chị Nguyễn Lan Hương, Giám đốc Trung tâm, cho biết đến với Trung tâm, du khách trong và ngoài nước sẽ được giới thiệu về ý nghĩa văn hóa, lịch sử, sự hình thành và phát triển của nghệ thuật ca trù bằng nhiều ngôn ngữ và tham quan phòng triển lãm tranh ảnh, hiện vật. Sau đó, khách được mời sang phòng biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật ca trù. Tại đây, khách thăm quan còn có thể tham quan không gian văn hóa các làng nghề truyền thống Việt Nam được tái hiện qua tranh ảnh, hiện vật và chọn mua những sản phẩm lưu niệm, quà tặng.

Trung tâm đã mời các nghệ nhân Vũ Văn Hồng, Nguyễn Tiến Kết, Đỗ Thị Khuê, Nguyễn Thị Sinh, Đỗ Thị Sông, Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Phú Đẹ tham gia Hội đồng cố vấn; cùng các nghệ sĩ, đào nương đến từ Hải Phòng, Nghệ An, Hà Nội, trong đó có làng ca trù Lỗ Khê - Liên Hà - Đông Anh (Hà Nội) tham gia biểu diễn.

Nhân dịp khai trương, Trung tâm sẽ tổ chức biểu diễn miễn phí từ ngày 4 - 12/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục