Ra mắt và giới thiệu về Liên minh Liêm chính Việt Nam

Ngày 7/5, gần 100 đại diện doanh nghiệp, phòng Thương mại nước ngoài, các công ty đa quốc gia đã gặp gỡ để giới thiệu về Liên minh Liêm chí Việt Nam.
Ra mắt và giới thiệu về Liên minh Liêm chính Việt Nam ảnh 1(Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN)

Ngày 7/5, tại Hà Nội, gần 100 đại diện doanh nghiệp, lãnh đạo các Phòng Thương mại nước ngoài và các công ty đa quốc gia đã gặp gỡ để giới thiệu về Liên minh Liêm chính Việt Nam.

Các phòng thương mại trên gồm Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam (CanCham), Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BBGV), Phòng Thương mại Australia tại Việt Nam (AusCham) và các công ty đa quốc gia.

Phó Chủ tịch của EuroCham Michael Behrens nhấn mạnh: “Euro Cham đánh giá cao việc Việt Nam tái lập Ban Nội chính Trung ương. Điều đó thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư và tăng sức cạnh tranh của Việt Nam. EuroCham sẵn sàng tham gia Liên minh này để chia sẻ các sáng kiến về liêm chính của châu Âu với các doanh nghiệp Việt Nam.”

Liên minh Liêm chính Việt Nam là nơi cộng đồng các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia hỗ trợ lẫn nhau nhằm quảng bá các tiêu chuẩn liêm chính trong mọi lĩnh vực; gắn kết và tập hợp các sáng kiến chống tham nhũng. Liên minh này được hình thành dựa trên cam kết tự nguyện, không ràng buộc, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và không hối lộ.

Liên minh sẽ ủng hộ và thúc đẩy các quy tắc về liêm chính, minh bạch, trách nhiệm giải trình, quản trị hiệu quả tại Việt Nam và xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư.

Đồng thời, Liên minh cũng sẽ nâng đỡ cộng đồng doanh nghiệp có những hoạt động nhằm tạo sự thay đổi và khuyến khích các sáng kiến liêm chính; khuyến khích các tổ chức, khu vực tư nhân cũng như đối tác trong và ngoài nước tham gia các sáng kiến chống tham nhũng...

Cuộc họp đầu tiên của nhóm lãnh đạo (bắt đầu bằng việc xây dựng cam kết liêm chính) dự kiến tổ chức vào cuối tháng Sáu tới đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục