Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2015 ở Thái Nguyên

Hơn 5.000 thanh niên tham gia ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” ở Thái Nguyên.
Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2015 ở Thái Nguyên ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Thị Thanh Hiền/TTXVN)


Ngày 28/5, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.”

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015 được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai từ tháng 6 đến tháng 8/2015 với nhiều hoạt động thiết thực như tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người nghèo; tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến Bệnh viện” tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên; tặng quà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.000 bình chứa nước cho 1.000 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại các xóm, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình cũng có các hoạt động như tổ chức hiến máu tình nguyện; diễu hành xe đạp tuyên truyền về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; ra quân chốt thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông...

Phương châm hành động của chiến dịch là “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng.”

Tại lễ ra quân, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè cần tổ các hoạt động sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; đảm bảo tính an toàn, chuyên nghiệp trong các hoạt động tình nguyện, lấy hiệu quả hoạt động để làm thước đo đánh giá phong trào, đồng thời, tiếp tục phát triển các chương trình, hoạt động tình nguyện đã được triển khai hiệu quả trong những năm trước; nghiên cứu để triển khai các chương trình tình nguyện mới, đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của nhân dân, của địa phương.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chiến dịch thanh niên tình nguyện để tạo sự quan tâm của thanh thiếu nhi và cộng đồng, góp phần đưa hình ảnh tình nguyện của thanh niên, hoạt động của Đoàn đến gần hơn với xã hội và quan trọng hơn là để giáo dục ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng cho thanh niên.

Trong 15 năm qua, từ khi ra đời vào năm 2000, phong trào thanh niên tình nguyện đã phát triển nhanh, mạnh, lan tỏa trong đời sống xã hội; hình ảnh người thanh niên tình nguyện trở thành một hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam thời đại mới. Từ phong trào này, các giá trị tình nguyện, giá trị nhân văn đã được lan tỏa, tạo nên hình ảnh lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có nghĩa tình, sống có khát vọng, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục