Ra sách “Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN”

Ra sách về thu hẹp khoảng cách phát triển ASEAN

Ban thư ký ASEAN cùng AusAID xuất bản cuốn sách "Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN: Những hướng lái và lựa chọn chính sách.”
Sáng 217/5, tại trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta, Indonesia đã diễn ra lễ ra mắt, giới thiệu cuốn sách nghiên cứu “Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN: Những hướng lái và lựa chọn chính sách,” do Ban thư ký ASEAN hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) vừa xuất bản, trong khuôn khổ thực hiện Chương trình Hợp tác Phát triển ASEAN-Australia giai đoạn hai (AADCP II).

Tham dự buổi lễ có Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh; Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN đồng thời là Chủ tịch Nhóm đặc trách ASEAN về Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) Vũ Đăng Dũng; cựu Tổng thư ký ASEAN (1998-2002) và hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Rodolfo C.Severino; Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác đối thoại của ASEAN, đại diện nhiều tổ chức khu vực và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Lê Lương Minh đã khẳng định những nỗ lực và kết quả đạt được của ASEAN về thu hẹp khoảng cách phát triển giữa sáu nước trong nhóm thành viên ban đầu (ASEAN+6 gồm Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippinnes), bốn nước thành viên gia nhập sau (ASEAN+4 gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar), cũng như giữa ASEAN+6 và ASEAN+4 và giữa ASEAN với các nước và khu vực khác trên thế giới trong tiến trình hội nhập hướng tới một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Tổng thư ký Lê Lương Minh đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc cho ra mắt cuốn sách “Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN: Những hướng lái và lựa chọn chính sách,” khi mà chỉ còn hai năm cho ASEAN hoàn thành mục tiêu xây dựng ngôi nhà chung vào năm 2015, giúp cho ASEAN xem xét đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chương trình kết nối và hội nhập, xây dựng kế hoạch, biện pháp và chính sách thực hiện lộ trình hội nhập khu vực trong hai năm còn lại tới 2015, nhất là trong lĩnh vực thu hẹp khoảng cách phát triển, bởi mục tiêu hội nhập, hay một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 sẽ chỉ đạt được nếu ASEAN thu hẹp được khoảng cách phát triển để tất cả các thành viên có thể chia sẻ một sự phát triển và lợi ích đồng đều, bình đẳng trong tiến trình này.

Tổng thư ký Lê Lương Minh nêu rõ rằng ASEAN cần phải chú trọng hơn đến vấn đề tạo ra một khu vực kinh tế bình đẳng và cạnh tranh cho tăng trưởng bền vững, đồng thời tất cả các nước thành viên ASEAN cần duy trì mục tiêu dài hạn và những cam kết của mình về phát triển kinh tế bền vững và công bằng trong ASEAN khi giải quyết vấn đề thu hẹp khoảng cách phát triển ở cấp quốc gia và khu vực, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và thu nhập.

Giới thiệu về cuốn sách “Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN: Những hướng lái và lựa chọn chính sách,” Đại sứ Vũ Đăng Dũng, Chủ tịch Nhóm đặc trách ASEAN về Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI), đã đánh giá cao sự giúp đỡ của AusAID, đồng thời cho biết cuốn sách tập hợp những nghiên cứu sâu rộng về những khó khăn, thách thức và tiềm năng của ASEAN trong thu hẹp khoảng cách phát triển nội khối, đòi hỏi tiên quyết để nâng cao chất lượng và hiệu quả hội nhập khu vực một cách công bằng.

Đại sứ Vũ Đăng Dũng cho biết cuốn sách cung cấp những kiến thức đầy đủ hơn về thực tế chênh lệch phát triển trong ASEAN, đưa ra những sáng kiến, biện pháp, chính sách có thể giúp các nước thành viên phát triển nhanh hơn và công bằng hơn, thúc đẩy kết nối và và phát triển nguồn nhân lực, cũng như hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách trong ASEAN và các nhà tài trợ quốc tế đưa ra được các biện pháp thực tiễn thích hợp để giải quyết vấn đề chênh lệch phát triển và thúc đẩy Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Về phần mình, đồng tác giả cuốn sách, giáo sư Mark McGillingvray thuộc Viện Nghiên cứu Deakin, Đại học Deakin ở Geelong, Australia cho biết cuốn sách dày 221 trang này tập trung vào nghiên cứu các nội dung, tiếp cận vấn đề, thực trạng và tiến bộ, vai trò kết nối của ASEAN, hợp tác phát triển khu vực trong thu hẹp khoảng cách phát triển, và đề xuất chính sách cho ASEAN và các đối tác phát triển của ASEAN trong thu hẹp khoảng cách phát triển./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục