Ra tòa vì sát hại cả một gia đình gốc Trung Quốc

Robert Xie đã bị khởi tố vì đánh chết anh rể Norman Lin, vợ của Lin là Lily, em gái của cô là Irene và 2 đứa con trai 9 tuổi và 12 tuổi.
Tòa án Australia ngày 19/12 đã xét xử một người đàn ông gốc Hoa 48 tuổi vì tội sát hại một gia đình 5 người đồng hương, trong vụ án làm chấn động cộng đồng Trung Quốc ở Australia.

Robert Xie đã bị khởi tố vì đánh chết anh rể Norman Lin, vợ của Lin là Lily, em gái của cô là Irene và 2 đứa con trai 9 tuổi và 12 tuổi.

Gia đình trên được phát hiện đã chết trên giường ngủ trong tháng 7/2009 và vụ án mạng liên quan tới họ đã khiến cả đất nước Australia bị sốc.

Chính Xie và vợ Kathy Lin là những người đầu tiên thông báo với cảnh sát về những xác chết và vụ án mạng đã khiến Australia, Trung Quốc hợp tác mở cuộc điều tra quy mô lớn.

Xie cuối cùng đã bị khởi tố hồi tháng Năm năm ngoái và hôm thứ Tư, chánh án Tòa án sơ thẩm Trung tâm Sydney John Andrews đã phán quyết rằng có đủ chứng cứ chống lại nhân vật này để mở phiên tòa xét xử.

Cảnh sát cho rằng Xie đã giết gia đình anh chị vì động cơ tham lam và ghen tị. Hắn ta làm vậy để được thừa kế hãng tin của gia đình Lin. Tuy nhiên bên bào chữa nói rằng các cáo buộc chống lại Xie đã được xây dựng dựa hoàn toàn trên sự phỏng đoán./.
 

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục