Ra tối hậu thư cho Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo

Thủ tướng Guillaume Soro, ra tối hậu thư đối với ông Gbagbo rằng vị tổng thống mãn nhiệm này có thời gian tới 19 giờ GMT để từ chức.
Ngày 31/3, Thủ tướng Guillaume Soro, do tổng thống Cote d'Ivoire được quốc tế công nhận Alassane Ouattara chỉ định, cùng ngày ra tối hậu thư đối với ông Laurent Gbagbo rằng vị tổng thống mãn nhiệm này có thời gian tới 19 giờ GMT để từ chức.

Theo giới truyền thông, phe của ông Ouattara cũng đã ra lệnh đóng cửa biên giới trên bộ, trên biển và trên không của nước này cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Trong khi đó, nữ phát ngôn viên của ông Alassane Ouattara, cho biết đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thành phố Abidjan từ 21 giờ ngày 31/3 tới 6 giờ ngày 3/4.
 
Người dân cho biết đã nổ ra giao tranh dữ dội gần Phủ Tổng thống Cote d'Ivoire mãn nhiệm Laurent Gbagbo.
 
Trong khi đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cote d'Ivoire đã giành quyền kiểm soát sân bay tại thành phố Abidjan. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu hai phe ở Cote d'Ivoire không tìm cách "trả thù" các cuộc tấn công trước đó và kêu gọi ông Gbagbo chuyển giao quyền lực.
 
Ngoài ra, Mỹ và Pháp cũng đã kêu gọi ông Gbagbo từ chức sau khi phe của ông Ouattara ra tối hậu thư trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục