Rafael Nadal lần thứ 8 bước lên đỉnh Roland Garros

Nadal đã lần thứ 8 bước lên đỉnh Roland Garros, sau khi có chiến thắng 6-3, 6-2 và 6-3 trước Ferrer ở trận chung kết toàn Tây Ban Nha.
Rafael Nadal đã lần thứ 8 bước lên đỉnh Roland Garros, sau khi có chiến thắng dễ dàng 6-3, 6-2 và 6-3 trước David Ferrer ở trận chung kết toàn Tây Ban Nha. Chiến thắng này giúp "ông vua sân đất nện" chính thức cân bằng kỷ lục 8 lần đăng quang ở Roland Garros mà huyền thoại người Pháp Max Decugis lập nên cách đây gần 1 thế kỷ, vào năm 1914. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 12 trong sự nghiệp của Nadal. Tuy nhiên so với Max Decugis, kỷ lục 8 chức vô địch Roland Garros mà Nadal giành được hoành tráng hơn rất nhiều so với huyền thoại người Pháp. Nadal đã giành được số danh hiệu này trong 9 năm và chỉ thua đúng 1 trận trước Robin Soderling, trong khi huyền thoại người Pháp đã phải mất đến 12 năm.
Rafael Nadal lần thứ 8 bước lên đỉnh Roland Garros ảnh 1
Nadal lần thứ 8 lên đỉnh Roland Garros.
Không những thế, chiến thắng trước David Ferrer cũng đã giúp Nadal trở thành tay vợt có nhiều trận thắng nhất tại Roland Garros - 59 trận - vượt qua con số 58 của "tàu tốc hành" Roger Federer cũng như huyền thoại Pietrangeli và Guillermo Vilas.

Đây cũng là chiến thắng thứ 20 của Nadal trước Ferrer sau 24 lần hai tay vợt này có dịp chạm trán nhau, trong đó có đến 17 chiến thắng diễn ra trận mặt sân đất nện, đồng thời duy trì mạch thắng kể từ sau thất bại tại Stuttgart năm 2004.

Như vậy, kể từ khi trở lại sau chấn thương, Nadal đã giành tổng cộng 7 chức vô địch ở 9 trận chung kết mà anh tham dự. Bảy cức vô địch mà Nadal đã giành được trong năm 2013 bao gồm Sao Paulo (Brazil), Acapulco (Mexico), Indian Wells Masters, Barcelona Open, Madrid Open, Rome Masters và giờ là Roland Garros.

Còn với David Ferrer, thất bại ở chung kết Roland Garros có một chút gì đó tiếc nuối đới với anh, nhưng giành quyền tham dự trận chung kết thuộc hệ thống Grand Slam danh giá đầu tiên đã là quá thành công đối với anh.

Bước vào set đấu đầu tiên của trận chung kết, "ông vua sân đất nện" chỉ gặp đôi chút khó khăn khi đối thủ chơi ngang cơ trong 6 game đấu đầu tiên. Tuy nhiên, Nadal đã nhanh chóng giành chiến thắng ở ba game tiếp theo để kết thúc set đấu với tỷ số 6-3.

Sang set 2, ưu thế tiếp tục thuộc về Nadal, khi anh liên tiếp có được điểm break để vượt lên dẫn trước 5-1.

Ở game đấu tiếp theo, Ferrer đã thi đấu rất tốt, giành break, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5. Tuy nhiên, ngay sau đó, tay vợt số 5 thế giới lại mắc phải sai lầm và để mất điểm break đầy đáng trách, chịu thua set 2 với tỷ số cách biệt 2-6.
Nadal hạnh phúc khi kết thúc trận đấu.
Sau khi có được hai 2 set thắng chóng vánh, Rafael Nadal đã tiếp tục có sự khởi đầu rất tốt ở set 3 - set đấu mang tính chất quyết định cho Ferrer. "Vua đất nện" đã giành chiến thắng ở game cầm giao bóng và có được break để vươn lên dẫn 2-0.

Tuy nhiên, ngay sau đó, David Ferrer đã thi đấu bùng nổ để đòi lại break, đồng thời rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
 
Trận đấu tưởng chừng sẽ bị hoãn lại vì trời mưa nhưng chỉ hai phút sau, trọng tài đã quyết định cho trận đấu tiếp tục trở lại. Nadal đang rất muốn duy trì sự hưng phấn để kết thúc nhanh trong khi Ferrer có đôi chút chần chừ.

Trở lại sau cơn mưa nhẹ, Ferrer đã nhanh chóng có được game thắng để san bằng 2-2. Tuy nhiên, Nadal đã lập tức ngắt mạch lên điểm của Ferrer với những cú giao bóng vào góc chữ A để tạo ra những khoảng sân trống và tấn công, nâng tỷ số lên 3-2.

Sau game đấu này, Nadal đã giữ rất tốt lần cầm giao bóng của mình để duy trì game thắng, dẫn 4-3 sau 7 game đấu. Nhưng bước ngoặt của trận chung kết đã đến, khi Ferrer đánh mất điểm break đầy đáng trách, "giúp" Nadal vượt lên dẫn 5-3 và cận kề chức vô địch.

Ở game cầm giao bóng quyết định, Nadal đã thi đấu rất tập trung và giành chiến thắng 6-3 chung cuộc rất dễ dàng sau khi Ferrer đánh hỏng quá nhiều, qua đó lần thứ 8 bước lên ngôi cao nhất tại Roland Garros./.
Á quân Roland Garros, David Ferrer.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục