Rafael Nadal nhọc nhằn vào tứ kết giải AEGON

Nadal đã phải mất đến 3 séc mới đánh bại đối thủ kém xa mình về đẳng cấp Stepanek, để giành quyền vào tứ kết AEGON Championships.
Rafael Nadal đã phải mất đến 3 séc mới đánh bại tay vợt đối thủ kém xa mình về đẳng cấp là Radek Stepanek, để giành quyền vào tứ kết AEGON Championships.

Trước khi bước vào trận đấu này, giới chuyên môn đều cho rằng Nadal sẽ dễ dàng có được chiến thắng bởi đối thủ của anh chỉ là một tay vợt hạng 57 thế giới. Tuy nhiên, sự chủ quan suýt chút nữa đã khiến nhà vô địch Roland Garros phải trả giá.

Séc đấu đầu tiên diễn ra thuận lợi cho tay vợt số 1 thế giới khi anh nhẹ nhàng vượt qua đối thủ với tỷ số 6-3. Nhưng sang séc thứ hai, Nadal bỗng nhiên chơi chùng xuống và thi đấu có phần chủ quan trong khi Stepanek chơi quyết tâm hơn rất nhiều. Điều này đã tạo cơ hội cho tay vợt người Séc cân bằng tỷ số bằng chiến thắng 7-5.

Bước sang séct đấu quyết định, tay vợt người Tây Ban Nha đã thể hiện rõ sức mạnh của ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch Wimbledon 2011 khi thắng cách biệt đối thủ 6-1, qua đó tiến vào vòng tứ kết gặp Tsonga của Pháp.

Ở những trận đấu còn lại, các tay vợt được đánh giá mạnh hơn như Andy Murray, Andy Roddick hay Fernando Verdasco cũng đều đã giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng trong./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục