Rafael Nadal trở lại ấn tượng tại Indian Wells

Nadal bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Indian Wells đầy ấn tượng, khi chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trước Schuettler.
Rafael Nadal bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Indian Wells đầy ấn tượng khi giành chiến thắng trước Rainer Schuettler sau hai set đấu với cùng tỷ số 6-4.

Gần hai tháng không tham gia vào bất cứ giải đấu nào kể từ sau khi bị loại ở tứ kết Australia Open 2010 là quãng thời gian đủ để Nadal bình phục chấn thương và tìm lại động lực thi đấu sau khi rơi xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng ATP.

Trước Rainer Schuettler, tay vợt xếp hạng 90 thế giới, Nadal đã không mất quá nhiều thời gian để giành thắng lợi 6-4 trong set đầu tiên. Kịch bản ở ván đấu tiếp theo cũng không có sự khác biệt. Nadal chiếm ưu thế trong từng đường bóng và đánh bại Schuettler cũng với tỷ số 6-4.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-0, Rafael Nadal giành quyền đi tiếp và đối thủ tại vòng 3 của anh sẽ là tay vợt người Croatia, Mario Ancic - người vừa có chiến thắng trước tay vợt hạt giống số 31 Julien Benneteau 4-6, 7-6 (7-5), 6-3 ở một trận đấu cùng giờ.

Theo bước Nadal vào vòng 3 còn có hạt giống số 2 Novak Djokovic. Trong lần tái đấu với Mardy Fish, tay vợt người Serbia đã gặp đôi chút khó khăn khi để đối thủ người Mỹ san hòa 1-1 sau set thứ hai. Nhưng bằng bản lĩnh của mình, Djokovic đã giành lại phần thắng ở set thứ ba, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với các tỷ số 6-1, 0-6, 6-2.

Tuần trước, Djokovic đã khiến người Mỹ nhận trái đắng khi giúp đội tuyển Serbia đánh bại Mỹ 3-2 tại vòng 1 Davis Cup 2010. Và tuần này, anh tiếp tục xát muối vào nỗi đau của người Mỹ khi loại Fish ngay từ vòng 2. Đối thủ tiếp theo của tay vợt số 2 thế giới sẽ là Philipp Kohlschreiber, tay vợt đã loại anh ở vòng 3 Roland Garros 2009. So với thời điểm tháng Sáu năm ngoái, Kohlschreiber đã sa sút khá nhiều và đó là cơ hội để Djokovic trả lại món nợ đã vay.

Ngoài Nadal và Djokovic, các tay vợt hạt giống khác như Nikolay Davydenko, Fernando Verdasco hay Juan Carlos Ferrero cũng đã có một ngày thi đấu rất thành công. Davydenko đánh bại Ernests Gulbis với cùng tỷ số 6-4; Verdasco vượt qua Ramon Delgado 6-4, 6-1 còn Ferrero thắng nhẹ Daniel Koellerer 6-3, 6-0…

Tuy vậy, cũng có những hạt giống sáng giá khác phải ngậm ngùi rời giải ngay sau trận đấu đầu tiên như Marin Cilic (hạt giống số 8) hay Gilles Simon (hạt giống số 16). Cilic để thua Guillermo Garcia Lopez 6-7, 0-6; trong khi Simon bị loại bởi tay vợt hạng 135 thế giới Brian Dabul (5-7, 4-6).

Trong khi đó, ở giải nữ, sau khi hạt giống số 1 Svetlana Kuznetsova bất ngờ bị loại bởi Carla Suarez Navarro, tới lượt Daniela Hantuchova, Ana Ivanovic, Dominika Cibulkova theo bước nhà vô địch Roland Garros 2009 rời cuộc chơi.

Kuznetsova đã chơi một trận đấu đầy nỗ lực nhưng chung cuộc vẫn để thua Suarez Navarro, hạng 42 thế giới với các tỷ số 4-6, 6-4 và 1-6. Trong khi Hantuchova, từng hai lần vô địch giải đấu này vào các năm 2002 và 2007 lại thua tâm phục Roberta Vinci 3-6, 5-7.

Còn với Ivanovic, năm 2010 dường như với cô vẫn đang là những gam màu xám xịt. Ở Australia Open 2010, Ivanovic bị loại từ vòng 2, và rạng sáng qua, vòng 2 tiếp tục mang lại điềm xui cho “Miss Serbia” khi cô bị hạ bởi Anastasija Sevastova (2-6, 4-6)./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục