Ramadan, Idul Fitri - cú hích hàng không Indonesia

Lượng hành khách hàng không trên các tuyến bay nội địa ở Indonesia tăng mạnh trong tháng lễ Ramanda và tuần lễ đón năm mới Idul Fitri.
Tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo diễn ra hàng năm song vào các tháng khác nhau do sự khác nhau giữa lịch Hồi giáo và Dương lịch và năm nay sẽ diễn ra từ ngày 9/7 và tiếp ngay sau đó tuần lễ đón Năm mới Idul Fitri.

Đây là khoảng thời gian mà số hành khách nói chung, nhất là đường không, tăng mạnh ở Indonesia - quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới với số người theo Đạo Hồi chiếm khoảng 80% trong tổng dân số trên 240 triệu người hiện nay.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia (BPS) cho biết lượng hành khách hàng không trên các tuyến bay nội địa ở đất nước “Vạn đảo” trong tháng 5/2013 đã tăng 2,03% so với tháng trước đó lên 4,6 triệu lượt người, trong đó đạt mức tăng cao nhất là các cảng hàng không ở Bali, Makassar và Surabaya với mức tăng lần lượt là 9,56%, 9,23%, và 5,33%.

Cũng theo BPS, trong 5 tháng đầu năm nay ngành hàng không Indonesia đã thu hút được lượng hành khách 22,3 triệu lượt người, tăng 2,93% so với 21,7 triệu lượt người cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 5, lượng hành khách quốc tế đã tăng 6,56% so với tháng trước đó, đạt 1,1 triệu lượt người, trong đó đứng đầu là sân bay quốc tế Soekarno Hatta của thủ đô Jakarta, với gần 0,6 triệu lượt người, chiếm trên 51% tổng số hành khách các chuyến bay quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Indonesia Mangindaan cho biết số người đi lại bằng máy bay ở nước này thường tăng mạnh trong các thãng trước trong và sau tháng lễ Ramadan, đồng thời khuyến cáo ngành hàng không và đường sắt cần chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu gia tăng đột biến trong khoảng thời gian ngắn này, với dự báo sẽ có khoảng gần 3,8 triệu người sử dụng phương tiện máy bay, tăng 11,7%, và 3,12 triệu người sử dụng tàu hỏa, tăng 0,62% so với năm 2012./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục