Rắn độc cắn chết 4 người

Rắn độc cắn chết 4 người dân ở An Thạnh Nam

Trong những ngày qua, dư luận tại Sóc Trăng xôn xao việc rắn độc bỗng dưng xuất hiện nhiều và cắn chết 4 người ở xã An Thạnh Nam.
Trong những ngày qua, dư luận tại Sóc Trăng xôn xao việc rắn độc bỗng dưng xuất hiện nhiều và cắn chết người dân tại xã An Thạnh Nam (huyện Cù Lao Dung).

Theo ông Phan Văn Thức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh Nam thì từ đầu năm đến nay đã có 10 người dân trong xã bị rắn cắn, 6 người được cứu sống còn 4 người đã chết vì không kịp cấp cứu. Số người bị rắn cắn tập trung nhiều ở ấp Vàm Hồ.

Ông Thức cho rằng, việc rắn độc tự nhiên xuất hiện nhiều và cắn chết người đang làm cho người dân ở đây hoang mang lo sợ. Nhiều người dân nghe tin đã sợ không dám đi ra khỏi nhà để đốn mía, làm cỏ mía, chăm sóc rẫy màu, bắt cua cá...

Trong số các trường hợp bị rắn cắn có cháu Trần Ngọc Diễm Thúy, 16 tuổi, chết cách đây 2 tuần. Mẹ cháu cho biết, do hoàn cảnh gia đình nghèo, bản thân bà lại bị bệnh nên từ đầu năm học này Thúy phải nghỉ học để giúp cha mẹ.

Ngày 31/3, Thúy đi đốn lá dừa nước thì bị con “vật lạ” cắn vào chân chảy máu và chết trên đường đi cấp cứu.

Các trường hợp khác bị rắn cắn chết còn lại thì có trường hợp đi cắt rau, có trường hợp đi đốn mía bị rắn cắn, cấp cứu không kịp.

Trước thông tin có nhiều người bị rắn độc cắn chết, mấy ngày cuối tuần vừa qua, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện 121 (Quân khu 9) và cán bộ của trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) đã về Cù Lao Dung tìm hiểu sự việc.

Qua miêu tả của những người bị rắn cắn được cứu sống và những con rắn được người dân bắt được, cán bộ trại rắn Đồng Tâm cho rằng đây là loại rắn hổ mang đất. Đoàn cũng hướng dẫn người dân cách phòng tránh, sơ cấp cứu khi bị rắn cắn./.

Trung Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục