Rạn nứt mới trong quan hệ Venezuela-Colombia

Quan hệ Venezuela-Colombia tiếp tục sa lầy trong căng thẳng, đặc biệt khi Colombia quyết định không tham dự Hội nghị cấp cao UNASUR.
Quan hệ song phương Venezuela-Colombia tiếp tục sa lầy trong căng thẳng, đặc biệt khi Colombia quyết định không tham dự Hội nghị bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao các nước thuộc Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), khai mạc ngày 27/11 tại thủ đô Quito (Ecuador).

Hội nghị cấp cao UNASUR lần này được tổ chức với mục đích giải quyết những bất đồng đang gia tăng giữa các nước trong khu vực như giữa Peru với Chile; giữa Colombia với Venezuela.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela, ông Nicolas Maduro, sự vắng mặt của đại diện Colombia tại hội nghị là "điều khó hiểu, một sai lầm lớn và là hành động coi thường UNASUR".

Trước đó, tối 26/11, Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Jaime Bermudez tuyên bố những căng thẳng leo thang gần đây giữa Bogota và Caracas là "mối đe dọa đối với Chính phủ Colombia" và điều này sẽ khiến hai bên "khó có được các cuộc đối thoại một cách tôn trọng tại hội nghị".

Bộ trưởng Bermudez cũng cho biết Bogota sẽ chỉ cử đến UNASUR một đoàn đại biểu "có chuyên môn", chứ không phải là các bộ trưởng.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Celso Amorim, phái đoàn trên đã chuyển tới hội nghị một bức thư của Bộ trưởng Bermudez liên quan tới thỏa thuận quân sự Mỹ-Colombia. Tuy nhiên, nội dung bức thư không được ông công bố.

Venezuela hiện có chung 2.000km đường biên giới với Colombia. Quốc gia giàu dầu mỏ này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bogota ngày 28/7 vừa qua sau khi Colombia và Mỹ ký kết thỏa thuận quân sự, cho phép Washington tiếp cận bảy căn cứ quân sự trên lãnh thổ Colombia phục vụ các chiến dịch chống ma túy và khủng bố.

Venezuela đã kịch liệt phản đối thỏa thuận này, cho rằng đây là mối đe dọa về mặt quân sự đối với chủ quyền của các nước Mỹ Latinh.

Thậm chí hồi đầu tháng này, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã kêu gọi người dân chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Colombia ngày 27/11 cũng cho biết "lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, bộ này phải tìm cách đối phó với mối đe dọa từ nước ngoài".

Thỏa thuận giữa Mỹ và Colombia, cùng sự căng thẳng giữa Caracas và Bogota đang gây quan ngại sâu sắc trong khu vực Nam Mỹ.

Ecuador, nước hiện giữa chức Chủ tịch luân phiên UNASUR, được giao nhiệm vụ tổ chức một cuộc họp giữa UNASUR và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong thời gian tới để bàn về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục