Rãnh áp thấp gây mưa nhiều nơi ở Bắc, Trung Bộ

Rãnh áp thấp đi qua Bắc Trung Bộ chi phối thời tiết khu vực này trong hai ngày tới gây mưa, mưa rào và dông rải rác ở nhiều nơi.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ còn tồn tại và chi phối thời tiết khu vực này trong khoảng hai ngày tới gây mưa, mưa rào và dông rải rác ở nhiều nơi.

Sau đó, áp cao cận nhiệt đới có khả năng lấn dần về phía tây, tạo điều kiện cho đới gió đông nam hoạt động trở lại.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số 5, chiều tối 11/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi. Một số sông suối xuất hiện lũ với biên độ từ 80 đến 1,5m gây thiệt hại một số hoa màu, nhiều ao nuôi cá bị phá vỡ.

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Lào Cai, lượng mưa thu được tính từ 18 giờ ngày 11/9 đến 7 giờ ngày 12/9 phổ biến từ 50 đến 70mm, cao hơn tối 10 rạng ngày 11 từ 30 đến 50mm.

Mưa to diện rộng đã gây lũ quét ở các con suối Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên), suối Nậm Mu (huyện Văn Bàn) suối Trát (huyện Bảo Thắng) và suối Mường Hum (huyện Bát Xát) cuốn theo bùn đất và rác rưởi vùi lấp hàng chục ha lúa, vỡ hàng chục ao cá ở Bát Xát và Văn Bàn, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Thời tiết ngày 12/9 cho các khu vực trong cả nước diễn ra như sau, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục