Rap News số 14: Biển Đông vẫn nóng, mùa World Cup cận kề

Tình hình trên Biển Đông tiếp tục là tâm điểm của bản tin Rap News số 14 cũng như nhiều sự kiện đáng chú ý trong tuần như cuộc đảo chính lần thứ 11 kể từ khi kết thúc chế độ quân chủ tại Thái Lan.
Rap News Số 14

Trung Quốc tiếp tục có các hành động “nghiêm trọng, manh động và vô nhân đạo” như uy hiếp, đâm chìm tàu ngư dân Việt Nam ngay trong vụ cá Nam trên biển-mùa đánh bắt chính trong năm của bà con ngư dân. Căng thẳng xung quanh việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trên vùng biển Việt Nam tiếp tục leo thang.

Tình hình trên Biển Đông tiếp tục là tâm điểm của bản tin Rap News số 14 cũng như nhiều sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần như cuộc đảo chính lần thứ 11 kể từ khi kết thúc chế độ quân chủ tại Thái Lan, cuộc khủng hoảng Ukraine chưa đi đến hồi kết dù đất nước này đã có tổng thống mới. Mùa hè tới cùng lúc các học sinh bước vào mùa thi cử với nhiều băn khoăn ngành giáo dục. Vòng chung kết World Cup 2014 Brazil đã cận kề với những vũ điệu đắm say của môn thể thao Vua sau 4 năm chờ đợi. 

Kào

Chào các bạn Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang trên Biển Đông

Đúng là cái kiểu láng giềng tình hữu nghị viển vông

họ đâm chìm tàu cá, nay không còn "tàu lạ”

ấy vậy mà còn đổ lỗi như rạch mặt ăn vạ

Làm gì có chuyện tàu Việt Nam gây rối rồi tự chìm

Sự thật thì ai cũng rõ, phơi bày đâu cần tìm

Chả thấy đâu cường quốc hải dương như họ vẫn bày tỏ

Chỉ thấy trên biển đám côn đồ đi trên mấy con đò

Cũng liên quan đến dàn Hải Dương-981

Mới đây Trung Quốc đã  dịch chuyển giàn khoan đi một chút

[Thỏ] "Nhưng nó vẫn, nằm trong thềm lục địa Việt Nam

Kiên trì đấu tranh chúng ta vẫn đang làm"

Tin tiếp theo được đưa về từ Trường Sa

Trung Quốc đang xây dựng căn cứ ở trên đảo Gạc Ma

ký ức 1988 rõ ràng vẫn chưa xa

mưu đồ bành trướng của hàng xóm, ta không thể lơ là

Thưa các bạn bảo vệ chủ quyền là công cuộc trường kỳ

Trong đó cần có người hiền tài, vâng đó là nguyên khí

[Thỏ] "Nhưng mà ngành giáo dục nước ta vẫn cải tới cải lui

Cải một hồi thì cho đến nay toàn  học sinh giỏi thôi"

Nói cho cùng vẫn do người lớn, vẫn chạy theo thành tích

Có nên không khi vỏ thật đẹp, che bên trong rỗng tuếch?

Cột mục rỗng bên trong thì sẽ không thể  xây nhà cao

Dù có sơn thật đẹp, mưa bão sập thì sao?

Thỏ

Tin quốc tế tuần này xin được hân hạnh giới thiệu với các bạn một đặc sản mới

từ đất nước Thái Lan có tên là "đảo chính"

Từ khi hết chế độ quân chủ Thái đã 11 lần biến binh

Cũng may là đảo chính lần này diễn ra khá yên bình

Khách du lịch vẫn có thể đi đến Thái thoải mái vui chơi

[Kào] "Vẫn có thể đăng ký xem XXX show cho biết mùi đời"

Dẫu kinh tế vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ, giải quyết mâu thuẫn giờ là rất khó nhưng đảo chính kiểu Thái thế này khách du lịch cũng đỡ lo

Một đất nước đảo chính nhiều không kém là Ukraine

Từ khóa hot nhất bây giờ có lẽ là chocolate

Vì "ông trùm đồ ngọt"  Poroshenko đã vừa lên ngôi

[Kào] "Chúc mừng Ukraine lại có một tổng thống mới"

Sẽ có rất nhiều khó khăn cho "Ông hoàng chocolate"

Khi miền Đông Nam vừa tự lập nhà nước Novorossiya

Ngoài ra ông còn quyết tâm đòi lại Crimea từ Liên bang Nga

[Kào] "Có lẽ ngày họ yên ổn sẽ vẫn còn rất xa"

Tuần vừa qua Mỹ và Trung Quốc cũng đã cãi nhau khá nhiều

Hai bên thi nhau đổ tội "tin tặc" biết ai thật ai điêu?

Mỹ cáo buộc 5 tin tặc là thuộc quân đội Trung Quốc

Đây là lần đầu tiên Mỹ công khai chỉ trích chứ không nói suông

Trung Quốc như thường lệ lập tức lên tiếng phản bác

Cho rằng trên thế giới mạng Mỹ mới chính là quốc gia không đàng hoàng

Xét về mặt tin tặc Mỹ là số 1 thế giới

Nên là ai đúng ai sai có lẽ phải hỏi ông trời

Thơm

Chào các bạn vậy là mùa giải sôi động đã qua

Những điểm nhấn khó từ nào có thể lột tả

12 năm cho Real hoàn thành giấc mộng Decima

Kết thúc 8 năm tay trắng cho Pháo thủ với chiếc Cup FA

Kịch bản thống trị La Liga bị Aletico phá vỡ

Năm chuyển giao Quỷ đỏ cũng vĩnh biệt ông Chủ tịch Glazer

Sau khi khép lại mùa giải với đầy rẫy bất ngờ

Một tuần nữa là World Cup cả thế giới đón chờ

Năm nay giờ đá muộn nên xin nhắc anh em

Bố trí ngủ nghê không cẩn thận đi làm muộn cho xem

Cũng mừng là VTV đã mua được quyền phát sóng

Không biết tốn bao nhiêu cũng thỏa lòng trông mong

Tuần qua tuyển nữ đã dừng chân trên hành trình World Cup

Trận thua tuyển Thái Lan đã cho thấy quá nhiều điều bất cập

Cơ hội tập huấn bị bỏ qua khó hiểu

Trong khi đội hình trụ cột luống tuổi lại đang chiếm phần nhiều

Rất mong sớm chấm dứt cảnh vợ lẽ con riêng

Nói là phải làm đừng chỉ nện trống gõ chiêng

Số 14 vậy là dài tôi xin kết tại đây

Hẹn các bạn số sau hy vọng là như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục