Raphinha chia sẻ cảm xúc lần đầu tiên được cùng Brazil dự World Cup

Raphinha chia sẻ cảm xúc lần đầu tiên được cùng Selecao dự World Cup

Chia sẻ về lần đầu tiên được cùng đội tuyển Brazil dự World Cup, Raphinha cho biết mình đã sẵn sàng và luôn nỗ lực tối đa; toàn đội ra sân để hướng đến chiến thắng và danh hiệu cao nhất.
Raphinha chia sẻ cảm xúc lần đầu tiên được cùng Selecao dự World Cup ảnh 1Tiền đạo cánh Raphinha của tuyển Brazil. (Ảnh: CBF)

Tiền đạo cánh Raphinha của tuyển Brazil mới đây đã chia sẻ rằng World Cup sắp tới là cơ hội tốt để thúc đẩy tinh thần đoàn kết của người dân nước này.

Trong lần đầu tiên được cùng Selecao dự World Cup, Raphinha cho biết: “Tôi đã sẵn sàng và tôi luôn nỗ lực tối đa có thể, cả thể lực lẫn tinh thần. Bầu không khí của đội tuyển quốc gia rất vui tươi, chúng tôi ra sân để hướng đến chiến thắng và danh hiệu cao nhất. Toàn đội đang có được trạng thái tinh thần lạc quan. Áp lực luôn là yếu tố đi cùng khi Brazil ở giải nào cũng là ứng cử viên cho chức vô địch. Cổ động viên đòi hỏi cũng là điều bình thường vì chúng tôi làm một đội hình chất lượng, với nhiều tên tuổi.”

[Đội tuyển Brazil chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022]

Mùa Hè vừa qua, Raphinha gia nhập Barcelona từ Leeds United. Trong màu áo câu lạc bộ mới, anh chia sẻ thêm những cảm xúc khi được khoác màu áo của các huyền thoại bóng đá Brazil ở sân Nou Camp như Romario, Ronaldo, Ronaldinho và Neymar.

Raphinha chia sẻ: “Tôi không có nhiều ký ức về kỳ World Cup 2002 vì khi đó còn khá bé. Tuy nhiên, bầu không khí năm đó trong khu tôi sống thật đáng kinh ngạc. Tất cả người dân Brazil đều vui mừng và đoàn kết. Giờ là lúc chúng tôi mong muốn một tinh thần như vậy, chỉ có sự đoàn kết mới giúp các cầu thủ tự tin ra sân thi đấu”.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, dù không có phong độ ổn định trong màu áo Barca, song Raphinha nhiều khả năng vẫn chắc suất đá chính bên cánh phải, trong khi cầu thủ trị giá 100 triệu bảng Antony của Manchester United sẽ phải ngồi ghế dự bị. Ở cánh đối diện, Vinicius Jr cũng chắc suất, còn ngôi sao Neymar sẽ chơi ở vị trí tự do, sau lưng trung phong cắm Grabiel Jesus, hoặc Richarlison.

Tại World Cup 2022, Brazil nằm cùng bảng G với Serbia, Thụy Sỹ và Cameroon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục