RapNewsPlus 27 tổng kết từ chuyện Biển Đông đến dẹp "lá cải"

RapNewsPlus27 tổng kết từ chuyện Biển Đông đến dẹp "lá cải"

365 ngày trong năm 2014 sắp khép lại với đầy ắp những biến cố vui buồn và lo lắng lẫn lộn. Cả nước sục sôi vì hành động ngang ngược khi giàn khoan 981 của Trung Quốc được kéo vào Biển Đông.

365 ngày trong năm 2014 sắp khép lại với đầy ắp những biến cố vui buồn và lo lắng lẫn lộn. Cả nước sục sôi vì hành động ngang ngược khi giàn khoan 981 của Trung Quốc được kéo vào Biển Đông, tinh thần đoàn kết dân tộc được xốc lên sau nỗ lực giải cứu các nạn nhân vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng.

Một năm chứng kiến nhiều cuộc chấn chỉnh, "dọn dẹp" tình trạng lá cải trong cộng đồng mạng, những sự kiện buồn trong ngành xuất bản và cả những tranh cãi đạo nhạc dai dẳng. Cuối năm cả nước lại chứng kiến những tai nạn đáng lo ngại trong ngành giao thông, hàng không, dù tình hình một năm qua đã được cải thiện rất nhiều.

Thời sự quốc tế là hàng loạt những sự kiện bi thảm và các cuộc khủng hoảng từ Ukraine tới Trung Đông, từ nạn dịch Ebola khủng khiếp cho tới sự trỗi dậy đáng sợ của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Apple trải qua một năm đau đầu về những cáo buộc xung quanh việc iCloud bị hack, làm lộ nhiều ảnh cá nhân của các nhân vật showbiz. Bộ phim "The Interview" bỗng chốc trở nên đình đám do liên quan tới hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên và cuộc tấn công mạng liên tiếp vào hãng Sony.

Bóng đá nói riêng và thể thao Việt trải qua một năm buồn xung quanh những cáo buộc gian lận tuổi nhằm vào Công Phượng và sự bế tắc của những nhà làm bóng đá Việt. Đội tuyển Đức lên ngôi vô địch thế giới trong một năm tuyệt đẹp sau cuộc hành trình lấp lánh hào quang trên đất Brazil./. 

RapNewsPlus27 tổng kết từ chuyện Biển Đông đến dẹp "lá cải" ảnh 1Rap News số 27 tổng kết năm 2014.

Kào:
Chào các bạn một năm cũ đầy ắp sự kiện lại sắp qua
Hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện, có gần có xa
Sự kiện nóng nhất có lẽ là vụ Hải Dương 981
Trung Quốc kéo vào Biển Đông hết sức hống hách, côn đồ và ngang ngược

Ngọn lửa yêu nước đoàn kết bùng cháy ở tất cả mọi nơi
Ngoài biển, anh em chiến sĩ đấu tranh không một phút nghỉ ngơi
Không thể đánh đổi chủ quyền lấy thứ hữu nghị viển vông
Đây là nhà của tôi, nào phải nhà anh, anh hiểu không?

Một sự việc khác, sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng
Cả nước kề vai sát cánh cùng các nạn nhân ở trong hầm
Các chiến sĩ công binh giải cứu thành công các nạn nhân
Như một chiến công mừng ngày thành lập quân đội nhân dân 70 năm

Lĩnh vực văn hóa thì ngành xuất bản đã có một năm đáng quên
Sách luật, từ điển đến sách trẻ em quá nhiều tôi chẳng muốn nói tên
Cũng may cơ quan quản lý cũng đã siết chặt kỷ cương ở trên mạng
Trong năm mạnh tay dẹp loạn lá cải làm tôi bớt hoang mang

Khép lại một năm với những đạo nhạc, ầm ỹ và dai dẳng
Một năm đầy rẫy truyền hình thực tế mà kết thúc chỉ nhà đài thắng
Hy vọng năm tới bức tranh văn hóa sẽ được tươi sáng hơn
Để tâm hồn chúng ta được nuôi nấng trong cỏ ngọt, hoa thơm

Một năm đã qua cũng ghi nhận ngành giao thông nhiều cố gắng
Ấy vậy tình hình an toàn giao thông có vẻ chưa vẫn thăng
Đặc biệt, tình hình đường không có phần nào đó là đang đi xuống
Cuối năm quá nhiều sự vụ, rất may chưa có ai bị thương

Thỏ:
Thế giới năm vừa qua có quá nhiều tai ương
Tai nạn rồi dịch bệnh đều diễn biến khó lường
Chìm dưới biển khơi Australia là câu hỏi đầy bí ẩn về số phận MH370 mất tích mùng 8/3
Không lâu sau đó ở Đông Ukraine
Thêm một  tai nạn máy bay thảm khốc lại xảy ra
Máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi mà đến giờ phút này nguyên nhân tai nạn vẫn chưa có câu trả lời
 
Từ Ukraine cho tới Trung Đông, từ dịch Ebola cho tới bệnh phân biệt chủng tộc
Thế giới năm qua trải qua bao biến động cùng những bất ổn nội tại đang xoay vòng
Đó là Nhà nước Hồi giáo IS cùng những hành động tàn ác hơn ai hết
Kéo theo nhiều hoạt động khủng bố ở các quốc gia để lại nhiều hậu quả khó ai có thể quên
 
Cuộc khủng hoảng ở Ukraine làm gia tăng sự đối đầu giữa Phương Tây và Nga
Hai bên liên tục trừng phạt lẫn nhau để rồi chính nền kinh tế phải trả giá
Giá dầu xuống thấp nhất trong 5 năm qua làm Moskva càng khốn đốn
Tình hình ngày càng thêm bất ổn, không biết đến khi nào mới khá hơn
 
Biển Đông trong năm nay đã dậy sóng khi Trung Quốc liên tục có hành vi khiêu khích các nước trong khu vực
Cộng đồng quốc tế đã lên án gay gắt các hành động trên và yêu cầu Trung Quốc nên hành xử cho đúng mực
Điểm sáng duy nhất trong năm đến từ Cuba
Khi Mỹ tuyên bố quan hệ hai nước sẽ được bình thường hóa
Đây là món quà đầy ý nghĩa dịp Giáng sinh, mở ra tương lai chung sống trong hòa bình
 
Những tin tức văn hóa quốc tế trong năm qua
Đình đám là hàng ngàn bức ảnh khỏa
Thân của hàng loạt ngôi sao đã bị hacker đánh cắp tài khoản iCloud trong đó có Jennifer Lawrence và Kate Upton
Có vụ Orlando Bloom đấm Justin Bieber
Hay Kim siêu vòng 3 khoe mông trên tạp chí Paper
Angelina Jolie và Brad Pitt đã kết hôn, thỏa mong mỏi của fan bao năm chờ
    
Cuối năm nay hãng phim Sony
Vì làm phim về Kim Jong Un có nhiều tình tiết vô lý
Nên đã bị hacker hack sạch sành sanh dẫn đến nhiều thông tin nội bộ đã bị lưu hành
Ban đầu bộ phim dự định không chiếu, nhưng sau đó hãng phim quyết tâm công chiếu
Với mục đích không tạo tiền lệ cho những hành động của bọn hacker được công hiệu

Thơm:
Cuối năm còn gây bão vâng chính là ông Miura
Mấy cái xấu của bóng đá Việt chả ngại ông nói hết ra
Mà lời khó nghe, đã khó nghe thì khó có ai thèm nghe
Có đâu ai mà chịu tiếp thu, dù đúng hay sai lè lè
Đúng hay là sai nhìn thực tế thì biết
Giải quốc nội không có nhà tài trợ, khán giả chả ai còn thiết
Hết còi ẩu, đến đá nhau rồi lại còn bán độ
Bảo sao mà U19 được giải giao hữu cũng đủ nức lòng người hâm mộ
Cả đội, cả nền bóng đá chả hot bằng từ khóa Công Phượng
Người 95 kẻ 93 đẩy câu chuyện tới chỗ không thể nhân nhượng
Liên đoàn giới hạn tuổi giải U19 thì bị tẩy chay
Vẫn bởi căn bệnh thành tích ám ảnh các nhà làm bóng đá từ trước đến nay
2014 chua chát có đâu bằng Asiad
Một vàng sao mà đủ vớt vát cho một năm thể thao bết bát
Năm buồn lắm hơn vui nếu không muốn nói ê chề
Cờ quạt, trống chiêng sẵn sàng đi bão hết trận lại lủi thủi về
Năm qua người Đức thống trị thế giới với ngôi sao thứ 4
Nã 7 bàn vào lưới cựu hoàng Brazil không có sức chống cự
Nhưng quả bóng vàng vẫn chỉ quanh quẩn ở Rô điệu Messi
M10 bội thu kỷ lục nhưng Rô điệu Kền Kền mới đang thông trị
Sau vài vấp váp có vẻ MU đang vào guồng cùng Van Gaal
Bán Suarez chắc giờ Liverpool chỉ biết ngồi thở than
Không vui vẻ gì khi phải tổng kết năm buồn thể thao Việt
Thôi thì năm mới đã đến, năm cũ chán ngắt xin chào tạm biệt.







(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục