Ratko Mladic đủ sức khỏe để dẫn độ tới The Hague

Các thẩm phán tại tòa án ở Beograd phán quyết rằng nghi can gây tội ác chiến tranh người Serbia, Ratko Mladic có đủ sức khỏe để bị dẫn độ.
Các thẩm phán tại tòa án ở Beograd ngày 27/5 ra phán quyết khẳng định nghi can gây tội ác chiến tranh người Serbia, Ratko Mladic có đủ sức khỏe để bị dẫn độ sang trụ sở Tòa án Hình sự quốc tế ở The Hague.

Ông Mladic đã được đưa trở lại tòa án ở Beograd ngày 27/5 sau khi trải qua đêm 26/5 trong tù. Trước đó, con trai ông là Darko đã tới thăm cha ở trong tù, nơi người cha nói ông không gây tội ác chiến tranh mà ông bị cáo buộc trong cuộc chiến ở Bosnia. Darko cũng nói cha ông không đủ sức khỏe để bị chuyển đi nơi khác.

Cựu Tư lệnh quân đội người Serbia ở Bosnia-Herzegovina ra tòa hôm 26/5 sau khi bị bắt ở miền Bắc Serbia sau 16 năm lẩn trốn. Sự xuất hiện này bị cắt ngắn vì lý do mà luật sư của ông Mladic nói là tình trạng sức khỏe không tốt.

Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ (ICTY) đã truy tố ông Mladic năm 1995 vì các tội ác mà ông ta bị nghi đã gây ra hoặc ra lệnh thực hiện trong ba năm vây hãm thành phố Sarajevo của Bosnia, và vì việc sát hại 8.000 người Hồi giáo Bosnia gần thành phố Srebrenica.

Tòa án Serbia sẽ xác định xem liệu các điều kiện dẫn độ ông Mladic tới The Hague có hợp lý hay không. Giới chức Serbia cho biết tiến trình này có thể sẽ phải mất khoảng một tuần. Vụ bắt giữ ông Mladic và một nghi phạm vẫn đang lẩn trốn người Serbia gốc Croatia Goran Hadzic là điều kiện chính trong nỗ lực của Beograd để trở thành ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Cùng ngày, trong một thông điệp trên trang web của mình, Đảng Cấp tiến theo đường lối dân tộc chủ nghĩa cực đoan của Serbia đã kêu gọi tiến hành một cuộc biểu tình rầm rộ vào ngày 29/5 để phản đối việc bắt giữ ông Mladic.

Cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Chấm dứt sự Phản bội" và sẽ diễn ra trước cổng trụ sở Quốc hội Serbia từ 19 giờ (17 giờ GMT)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục