Raul chính thức ra mắt trong màu áo Shalke 04

Chia tay Real sau 16 năm gắn bó, Raul đã chính thức có màn ra mắt trong màu áo câu lạc bộ Shalke 04 ngay tại sân Veltins-Arena.
Chia tay Real Madrid sau 16 năm gắn bó, Raul đã chính thức có màn ra mắt trong màu áo câu lạc bộ Shalke 04 ngay tại sân vận động Veltins-Arena.

Trước đó, Raul Gonzalez đã cùng Ban lãnh đạo câu lạc bộ Shalke 04 hoàn tất bản hợp đồng có thời gian thi đấu hai năm cùng với mức lương 6 triệu euro/mùa.

Trong buổi ra mắt trước hàng ngàn khán giả trên sân Veltins-Arena, đích thân Chủ tịch câu lạc bộ, Clemens Toennies và huấn luyện viên trưởng Felix Magath đã trao cho tiền đạo người Tây Ban Nha này chiếc áo số 7 - giống như thời anh còn chơi cho Rreal Madrid.

Phát biểu trước báo giới cùng người hâm mộ, Raul cho biết: "Tôi đã có 16 năm gắn bó cùng với Real Madrid, nhưng giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt. Tôi đã có cơ hội để ra nước ngoài thi đấu và tôi đã quyết định chọn Shalke. Tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng tại đây, qua đó có thể giúp đội bóng giành được những danh hiệu cả ở Bundesliga lẫn Champions League."

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về cảm giác khi được nhận chiếc áo số 7 tại Shalke 04, tiền đạo người Tây Ban Nha háo hức bày tỏ: "Thật hạnh phúc khi tôi lại được khoác chiếc áo số 7. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo và đồng đội Hao Junmin (người khoác áo số 7 của Shalke mùa bóng trước). Mặc chiếc áo này, tôi sẽ phải nỗ lực hết mình để phá kỷ lục mà huyền thoại Gerd Mueller đã lập nên."

Trong khi đó, Felix Magath hy vọng Raul sẽ lấp đầy khoảng trống mà tiền đạo Kevin Kuranyi để lại. Huấn luyện viên này cho hay: "Shalke cuối cùng cũng đã đưa được Raul về từ Real Madrid. Ngay từ lúc này, đội bóng sẽ phải hoàn thiện lối chơi để chuẩ bị tốt nhất cho mùa bóng mới."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục