Raytheon biến iPhone thành công cụ chiến tranh

Nhà thầu Raytheon của Mỹ giới thiệu một loạt những ứng dụng phần mềm để biến iPhones, iPod thành công cụ dùng trong chiến tranh.
Nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ ngày 17/12 đã giới thiệu một loạt những ứng dụng phần mềm đầu tiên trên thế giới để biến các thiết bị di động iPhone hay iPod trở thành công cụ dùng trong chiến tranh.

Phần mềm One Force Tracker (OFT) của Raytheon lợi dụng tính năng trong các thiết bị màn hình cảm biến của Apple để giúp người lính xác định những vị trí có quân ta và quân địch trên bản đồ trong thực tế.

Tushar Patel, Giám đốc “Các chương trình tiên tiến và công nghệ” của Network Centric Systems thuộc Raytheon cho biết: “Chúng tôi đã phát triển một ứng dụng nhận biết tình hình để cung cấp khả năng truy cập đa phương diện, trao đổi tin nhắn, kế hoạch phối hợp, báo cáo tại chỗ, và yêu cầu hỏa lực khẩn cấp”.

OFT lợi dụng các khả năng của iPhone và iPod, như định vị toàn cầu, truy cập Internet tốc độ cao, và các gia tốc kế có thể giúp điều máy chỉnh trước các chuyển động dích dắc, nghiêng hay xoay. Phần mềm này cũng có thể sử dụng cho các nhân viên y tế, linh cứu hỏa và các nhân viên cứu trợ khẩn cấp để đối phó với thảm họa.

Raytheon cho biết trong phần mềm này họ đã phát triển các khả năng thực tế nâng cấp và làm việc trên mạng tập trung vào nội dung cũng khả năng bảo vệ chống mạng bị sập hay bị tin tặc tấn công.

Nhìn qua OFT trên iPhone, có thể thấy một bản đồ có ghi các địa điểm đóng quân. Người lính có thể sử dụng iPhone hay iPod Touch, có khả năng truy cập Internet không dây, để trao đổi về các thông tin mới trên chiến trường tương tự như lái xe sử dụng điện thoại di động thông minh để chia xẻ những phản hổi về tình trạng xe cộ lưu thông trên đường./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục