RB Hồng Kông góp sức với các tổ chức phi lợi nhuận để ủng hộ cộng đồng chống lại đại dịch COVID-19

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach– Ngày 12 tháng 8 năm 2020 – RB luôn hoạt động với mục đích đặt con người lên hàng đầu để bảo vệ, điều trị và nuôi dưỡng trong mục tiêu không ngừng theo đuổi một thế giới sạch hơn, lành mạnh hơn. Khi cuộc khủng hoảng đại […]

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach– Ngày 12 tháng 8 năm 2020 – RB luôn hoạt động với mục đích đặt con người lên hàng đầu để bảo vệ, điều trị và nuôi dưỡng trong mục tiêu không ngừng theo đuổi một thế giới sạch hơn, lành mạnh hơn. Khi cuộc khủng hoảng đại dịch COVID -19 tiếp tục hoành hành và diễn biến phức tạp tại Hồng Kông, RB Hồng Kông đã khởi xướng Chương trình Hỗ trợ cộng đồng chống dịch bệnh để chung tay, góp sức với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương nhằm cung cấp các sản phẩm sát trùng, khử khuẩn và bảo vệ cá nhân chất lượng tốt để hỗ trợ những người có nhu cầu ở Hồng Kông.

Các vật dụng bảo vệ cá nhân như Nước rửa tay sát trùng Dettol Original, Khăn ướt chống khuẩn Dettol và bình xịt chống côn trùng không mùi Aerogard được quyên góp để bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Chương trình Hỗ trợ cộng đồng chống dịch bệnh của RB Hồng Kông (gọi tắt là Chương trình) sẽ hợp tác với 5 – 6 tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp sự hỗ trợ cho các cộng đồng địa phương khác nhau trong 3 giai đoạn. Chương trình sẽ tập trung vào các nhóm đối tượng như các học sinh, các gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ và người cao tuổi. Đáp ứng nhu cầu của các nhóm khác nhau trong cộng đồng, RB Hồng Kông sẽ cung cấp các sản phẩm từ phương tiên bảo vệ cá nhân, khử trùng đến dịch vụ làm sạch sâu tại nhà để hỗ trợ vệ sinh cá nhân và gia đình. Tổng giá trị các sản phẩm và hiện vật ủng hộ của Chương trình trị giá hơn 6,8 triệu dollar Hồng Kông.

Hong Kong Council of Early Childhood Education and Services – CECES (tạm dịch: Hội đồng Dịch vụ và Giáo dục mầm non Hồng Kông) là đối tác của RB Hồng Kông trong giai đoạn đầu của Chương trình. CECES đã chủ động trong việc phổ biến thông tin y tế giữa các trường học và cộng đồng rộng lớn hơn. Trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19, CECES cũng đã hỗ trợ các trường học, cộng đồng và gia đình mua sắm các vật dụng cần thiết để đảm bảo duy trì sức khỏe và sự an toàn của học sinh. Trong giai đoạn đầu của Chương trình, CECES sẽ phối hợp với RB và các thương hiệu Dettol và Aerogard để tặng các vật dụng bảo vệ cá nhân, bao gồm Nước rửa tay sát trùng Dettol Original, Khăn ướt chống khuẩn Dettol và bình xịt chống côn trùng không mùi Aerogard cho 40.000 học sinh có nhu cầu. nhằm đảm bảo rằng, sức khỏe và vệ sinh của các học sinh được bảo vệ một cách toàn diện trong thời gian xảy ra đại dịch.

Bà Sansan Ching Teh Chi, Người sáng lập và Giám đốc của CECES, cho biết, “Năm nay, đại dịch COVID-19 có quy mô toàn cầu đã đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng của Hồng Kông và nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thường xuyên rửa tay và sử dụng nước rửa tay kháng khuẩn và khăn lau khử trùng để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus. Chúng tôi hết lòng cảm ơn RB và các nhãn hàng đã hỗ trợ nhiệt tình cho các học sinh và gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn trong thời khắc khó khăn này”.

Ông Pankaj Agarwal, Tổng giám đốc Bộ phận Y tế của RB Hồng Kông và Đài Loan phát biểu: “Vệ sinh là nền tảng cho sức khỏe và cũng là chìa khóa để phá vỡ chuỗi lây nhiễm. RB tin rằng, vệ sinh chất lượng cao, tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần tốt cùng việc nuôi dưỡng là quyền lợi, chứ không phải đặc ân dành cho tất cả mọi người. Thông qua sự hợp tác của chúng tôi với CECES trong giai đoạn đầu của Chương trình Hỗ trợ cộng đồng chống dịch bệnh, chúng tôi hy vọng sẽ giảm bớt gánh nặng cho các gia đình có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh và học sinh khi tất cả chúng ta đang cùng nhau chung sức chống lại đại dịch này”.

Ông Boudewijn Feith, Tổng giám đốc Bộ phận Vệ sinh của của RB Hồng Kông. Macau và Trung Quốc đại lục chia sẻ: “Ngoài nỗi đau lớn do đại dịch COVID-19, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Hồng Kông còn phải đối mặt với các bệnh do muỗi gây ra. Bằng cách tặng đồ bảo hộ cá nhân cho học sinh, RB hy vọng sẽ đảm bảo một cách toàn diện bảo vệ cá nhân cho học sinh để các em có thể vươn lên trước những thử thách phía trước trong năm học mới”.

Việc phân phát các sản phẩm sát trùng, khử khuẩn và bảo vệ cá nhân sẽ do CECES và RB đồng tổ chức. Hai đơn vị này đang nhận đơn đăng ký nhận sản phẩm của các trường trong thời gian từ nay cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2020. Các trường quan tâm có thể liên hệ với Nhóm Sống khỏe của CECES để được giải đáp đối với mọi câu hỏi.

Thông tin về RB

RB tự hào có nhiều thương hiệu vệ sinh, sát trùng đáng tin cậy được tìm thấy trong các hộ gia đình tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới . Đó là Enfamil, Nutramigen, Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol, Dettol, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite, Air Wick… Mỗi ngày, có khoảng 20 triệu sản phẩm RB được người tiêu dùng trên thế giới mua và sử dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.rb.com

*RB là tên giao dịch của the Reckitt Benckiser group of companies

Thông tin về Hong Kong Council of Early Childhood Education and Services

Hong Kong Council of Early Childhood Education and Services – CECES (tạm dịch: Hội đồng Dịch vụ và Giáo dục mầm non Hồng Kông) được thành lập vào năm 1982. CECES được Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông công nhận là một tổ chức từ thiện hoạt động xã hội. CECES tin rằn, tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, thông qua giáo dục không chính thức, tài năng và tiềm năng của trẻ em có thể được nuôi dưỡng và phát triển. Mục tiêu của CECES là mang đến các dịch vụ giáo dục cho trẻ em và gia đình có thu nhập thấp.

Trong suốt 38 năm qua, CECES đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục khác nhau cho các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học, chẳng hạn như nhiều chương trình thông minh, đào tạo giáo viên, hội thảo dành cho phụ huynh và trẻ em, hội thảo, khảo sát… Mỗi năm, hơn 200.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Hồng Kông đã được hưởng lợi từ những nỗ lực này. CECES luôn tiên phong đổi mới, ủng hộ giáo dục đa dạng và tổ chức các hoạt động liên quan, thúc đẩy sự phát triển của giáo dục mầm non và dịch vụ gia đình ở Hồng Kông.

Tin cùng chuyên mục