RBCC: Nga có thể lại trở thành ưu tiên thương mại của Anh

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại Nga-Anh (RBCC), Nga có thể lại trở thành một trong những ưu tiên thương mại của Anh sau cuộc trưng cầu ý dân đưa vương quốc này tách khỏi Liên minh châu Âu (EU).
RBCC: Nga có thể lại trở thành ưu tiên thương mại của Anh ảnh 1Ông Alan Thompson. (Nguồn: bigrussia.org)

Theo Sputnik, Chủ tịch Phòng Thương mại Nga-Anh (RBCC) Alan Thompson vừa nhận định Nga có thể lại trở thành một trong những ưu tiên thương mại của Anh sau cuộc trưng cầu ý dân đưa vương quốc này tách khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Theo ông Thompson, lập trường chính thức của nội các Anh cho đến năm 2014 là cung cấp cho số lượng lớn các công ty Anh khả năng xuất khẩu và tiếp tục phát triển ở những nước khác. Còn Nga đã là một trong những ưu tiên hồi năm 2013.

Khi bình luận về tương lai quan hệ thương mại giữa Anh và Nga sau Brexit, ông nói: "Chúng tôi hy vọng rằng Nga sẽ một lần nữa trở thành ưu tiên, bởi chúng tôi cho rằng các công ty Anh có tiềm năng to lớn để đảm bảo đóng vai trò tích cực trong đà tăng trưởng kinh tế của Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục