Real đứng trước cơ hội lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử

Nếu vượt qua Bayern Munich ở vòng bán kết, Real Madrid sẽ làm nên điều chưa từng xảy ra trong lịch sử C1/Champions League.
Real đứng trước cơ hội lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử ảnh 1Real sẽ lập nên kỳ tích mới nếu vượt qua Bayern. (Nguồn: Getty Images)

Nhà đương kim vô địch Real Madrid đang đứng trước cơ hội rất lớn để làm nên điều chưa từng có trong lịch sử C1/Champions League.

Cụ thể, nếu vượt qua Bayern Munich, Real Madrid sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử 2 lần có được 3 mùa giải liên tiếp vào đến trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Lần đầu tiên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha làm được điều này khi họ có 5 mùa giải liên tiếp vào đến trận đấu cuối cùng tại C1 (từ năm 1956-1960) và đều giành chức vô địch.

[Heynckes và Zidane 'hâm nóng' trận Real Madrid-Bayern Munich?]

Trong lịch sử giải đấu này, ngoài Real Madrid, năm đội bóng khác từng có được 3 mùa giải liên tiếp vào đến chung kết C1/Champions League là Benfica (1961-1963), Ajax (1971-1973), Bayern Munich (1974-1976), AC Milan (1993-1995) và Juventus (1996-1998).

Nếu vào đến chung kết, Real Madrid cũng sẽ trở thành đội bóng thứ ba có 3 mùa giải liên tiếp đi đến trận đấu cuối cùng ở kỷ nguyên Champions League.

Hiện tại, Real Madrid đang tạm nắm ưu thế trong cuộc chạm trán với Bayern Munich khi giành chiến thắng 2-1 ở bán kết lượt đi trên sân Allianz Arena.

Tuy nhiên, kết quả này chưa thể nói lên điều gì khi mà Bayern Munich bị dồn vào thế chân tường, và bất cứ sai lầm nào ở trận lượt về cũng sẽ khiến Real Madrid phải trả giá.

Trận đấu "sinh tử" giữa Real Madrid và Bayern Munich tại Bernabeu sẽ diễn ra vào lúc 1g45 rạng sáng 2/5 (theo giờ Việt Nam)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục