Real Madrid thống trị giải thưởng cá nhân tại Liga

Dù không giành được bất cứ danh hiệu nào ở mùa giải 2012-2013, song Real Madrid vẫn thống trị danh sách giải thưởng cá nhân ở Liga.
Real Madrid thống trị giải thưởng cá nhân tại Liga ảnh 1Ronaldo nhận giải thưởng Cầu thủ giá trị nhất. (Nguồn: Marca)

Dù không giành được bất cứ danh hiệu nào ở mùa giải 2012-2013, song Real Madrid vẫn thống trị danh sách giải thưởng cá nhân tại đêm để vinh danh các cá nhân xuất sắc nhất Liga của ban tổ chức Liga (LFP).

Cristiano Ronaldo đã được ban tổ chức trao giải Cầu thủ giá trị nhất năm, trong khi Sergio Ramos đã nhận giải Hậu vệ xuất sắc nhất, tân binh Illarramendi nhận cú đúp danh hiệu Phát hiện của năm và Tiền vệ xuất sắc nhất, còn đội trưởng Casillas nhận giải Cầu thủ fair-play nhất.

Chia sẻ trong đêm trao giải, Ronaldo bày tỏ: "Tôi đang đạt phong độ tốt. Tôi tin rằng đây là khởi đầu mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của mình, nhưng tôi nghĩ mình đã ở trình độ cao như thế này trong vài năm vừa qua".

Anh cũng đồng thời cho rằng Atletico Madrid là ứng cử viên sáng giá có thể cạnh tranh ngôi vô địch Liga mùa này với Barcelona và Real Madrid. "Tôi không ngạc nhiên lắm về những gì Atletico Madrid đang thể hiện. Họ đã rất mạnh kể từ mùa trước. Atletico Madrid là đội bóng được tổ chức tốt với một HLV tài năng, những cầu thủ giỏi và thủ môn tuyệt vời. Họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch La Liga."

Ngoài danh hiệu Cầu thủ trị giá nhất năm của ban tổ chức, trước đó, Ronaldo cũng đã được tờ Marca bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Liga 2012-13 (giải thưởng Di Stefano).

Trong khi đó, với những gì đã thể hiện, Lionel Messi xuất sắc giành "cú đúp" danh hiệu: Cầu thủ xuất sắc nhất và Tiền đạo xuất sắc nhất Liga mùa giải 2012-2013.

Ở mùa giải trước, chân sút người Argentina đã ghi tổng cộng 46 bàn thắng tại Liga, góp phần không nhỏ trong việc Barcelona lên ngôi vô địch Liga với số điểm kỷ lục. Tuy nhiên, Messi đã không thể có mặt để nhận giải bởi anh đang ở quê nhà để chữa trị chấn thương.

Cùng với Messi, tiền vệ Andres Iniesta của Barcelona cũng đã được bình chọn cho danh hiệu Tiền vệ tấn công hay nhất.

Trong khi đó, Diego Simeone, người có tên trong đề cử huấn luyện viên xuất sắc FIFA, cũng được trao danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất Liga. Cùng với người thầy của mình, thủ thành Courtois đã được trao giải Thủ môn xuất sắc nhất.

Danh hiệu “Đội bóng chơi fair-play nhất” thuộc về Athletic Bilbao./.

Real Madrid thống trị giải thưởng cá nhân tại Liga ảnh 2Các cầu thủ Real và chủ tịch Perez trên bục vinh danh. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục