REBEL FC ghi nhận tiến bộ lớn với việc bổ nhiệm giám đốc cấp cao về tài trợ và ký hợp đồng phân phối mới

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 15 tháng 9 năm 2020 – Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng nhiều chương trình, sự kiện trên thế giới phải tiếp tục. Với việc các dịch vụ kỹ thuật số ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn với giá cả phải chăng, ngay […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 15 tháng 9 năm 2020 – Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng nhiều chương trình, sự kiện trên thế giới phải tiếp tục. Với việc các dịch vụ kỹ thuật số ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn với giá cả phải chăng, ngay cả ở các nước đang phát triển, ngành kinh doanh thể thao đã chứng minh rằng, nó vẫn có thể phát triển mạnh.

Với tư duy trên, REBEL Fighting Championship (REBEL FC) có trụ sở tại Singapore đang tiến một bước gần hơn đến chương trình truyền hình thực tế võ thuật tổng hợp (Mixed Martial Arts – MMA là võ thuật hỗn hợp, võ tự do, là môn thể thao mang tính đối kháng toàn diện) đã được lên kế hoạch tại Trung Quốc bằng cách chào đón thêm một giám đốc điều hành hàng đầu nữa đến với đội tài trợ vốn của mình. Ông Wicky Wang, trước đây là người của City Football Group, gia nhập REBEL FC với tư cách là giám đốc tài trợ cấp cao để thúc đẩy triển vọng thu hút các đối tác tham gia chương trình thực tế. City Football Group được biết đến nhiều nhất với việc sở hữu Manchester City FC, đội bóng gặt hái nhiều thành công tại Giải Ngoại hạng Anh,

Trên phạm vi toàn cầu, REBEL FC đã ký hợp đồng phân phối với Channel Fight, một dịch vụ Video theo yêu cầu (Video-on-Demand: VoD) phổ biến có trụ sở tại Vương quốc Anh, giới thiệu hầu hết các chương trình thể thao chiến đấu, hướng dẫn võ thuật và phim tài liệu hành động chiến đấu. Channel Fight có tiềm năng tiếp cận 300 triệu gia đình trên toàn thế giới, thông qua các đối tác phân phối của mình và thỏa thuận của REBEL FC sẽ cho phép quảng bá tiếp cận phạm vi rộng rãi này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về ông Wicky Wang và Channel Fight, hãy đọc ở các phần bên dưới.

Ông Wicky Wang nhà quản lý cao cấp phụ trách về tài trợ (sponsorship) và Channel Fight

REBEL Fighting Championship bổ sung một số nhà quản lý tài năng vào đội ngũ quản lý của mình

– Ông Wicky Wang tham gia cùng các đồng nghiệp của mình với xuất thân có uy tín tại REBEL FC – cô Vivian Xia, giám đốc tài trợ của REBEL FC, trước đây của Công ty Nielsen và cô Ophelia Yao, giám đốc tài trợ của REBEL FC, trước đây là người của IMG.

– Ông Wicky Wang từng làm việc cho City Football Group, thuộc sở hữu của Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và có trụ sở tại London và đảm nhận vai trò nhà quản lý cấp cao về tài trợ tại REBEL FC.

Ngay sau khi tuyển dụng giám đốc tài trợ, cô Vivian Xia, trước đây làm việc cho The Nielsen Company và cô Ophelia Yao, nhà quản lý về tài trợ, trước đây là nhân viên của IMG, REBEL Fighting Championship cũng vừa bổ nhiệm ông Wicky Wang làm nhà quản lý cấp cao về tài trợ.

Trước đây, ông Wicky Wang từng làm việc cho một trong những tập đoàn thể thao nổi tiếng nhất thế giới, City Football Group (CFG). CFG được biết đến nhiều nhất với việc sở hữu đội bóng đá thành công của Giải Ngoại hang Anh, Manchester City FC. Là giám đốc kinh doanh của CFG, ông Wicky Wang chịu trách nhiệm mang lại cơ hội tài trợ cho 8 câu lạc bộ bóng đá trên thế giới trực thuộc CFG. Đó là Manchester City FC, Melbourne City FC (Australia), Montevideo City Torque (Uruguay), New York City FC (Mỹ), Mumbai City FC (Ấn Độ), Girona FC (Tây Ban Nha), Sichuan Jiuniu F.C. (Trung Quốc) và Yokohama F. Marinos (Nhật Bản).

Ông Justin Leong, Giám đốc điều hành (CEO) của REBEL FC nhận xét: “Thật vui mừng khi có người từ một tổ chức thể thao lừng danh tham gia chương trình quảng bá của chúng tôi. Điều này cho thấy rằng, những gì chúng tôi đang làm để mang lại giải trí đỉnh cao – các trận đấu MMA mang tính cạnh tranh với sự tinh tế và yếu tố kể chuyện và đưa MMA trở thành xu hướng chính tại Trung Quốc, thị trường được cho là lớn nhất trên thế giới của môn thể thao này và cũng là nơi khai sinh ra môn võ thuật. Hy vọng, ông Wicky Wang sẽ tạo ra sự cộng hưởng với những người chủ chốt trong lĩnh vực thể thao và giải trí”.

Ông Wicky Wang phát biểu: “Dù được làm việc với các câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới thuộc sở hữu của CFG là điều mà tôi có thể rất tự hào, nhưng việc hợp tác với REBEL FC để hiện thực hóa tầm nhìn biến MMA trở thành một môn thể thao chính thống ở Trung Quốc là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Cũng giống như cách Giải Ngoại hạng Anh bùng nổ ở Trung Quốc trong những năm gần đây, với nền tảng phát trực tuyến được theo dõi rộng rãi của Trung Quốc, PP Sports đã ký kết hợp tác bản quyền ba năm nữa với Giải Ngoại hạng Anh vào tháng 7 năm ngoái (sau 3 năm đầu tiên của họ có tổng trị giá tới 650 triệu USD). Tôi tin rằng, với mục tiêu đưa võ thuật về quê hương bằng cách phát triển tài năng MMA địa phương thông qua hình thức chương trình thực tế đang rất phổ biến ở Trung Quốc, REBEL FC sẽ có tác động tương tự như Giải Ngoại hạng Anh đã từng làm được”.

REBEL FC trong một cuộc giao kèo được thực hiện trên thiên đường với Channel Fight

– Là dịch vụ Video theo yêu cầu (VoD) nổi tiếng có trụ sở tại Vương quốc Anh, Channel Fight đã ký thỏa thuận phân phối với REBEL FC. Channel Fight chuyên về các chương trình thể thao võ thuật, hướng dẫn võ thuật và giải trí hành động chiến đấu.

– Channel Fight có tiềm năng tiếp cận 300 triệu gia đình trên toàn thế giới thông qua các đối tác phân phối của mình và thỏa thuận của REBEL FC sẽ cho phép quảng bá tiếp cận phạm vi rộng rãi này.

REBEL FC đang tập trung cao độ vào kế hoạch tổ chức chương trình truyền hình thực tế MMA tại Trung Quốc cũng như chiêu mộ các tài năng tài trợ hàng đầu từ Công ty Nielsen, IMG và City Football Group. Điều này phù hợp với tầm nhìn phát triển MMA như một môn thể thao chính thống ở Trung Quốc.

Trên thị trường quốc tế, quảng cáo cũng đang nỗ lực trong việc mở rộng thương hiệu ra thị trường quốc tế và hợp tác với Channel Fight, giới thiệu hầu hết các chương trình thể thao chiến đấu, hướng dẫn võ thuật và phim tài liệu hành động chiến đấu.

Ông Peter Ruppert, Đồng sáng lập của Channel Fight nhận định một cách lạc quan như sau: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón Rebel FC đến với nền tảng giải trí và hướng dẫn toàn cầu của chúng tôi dành riêng cho nội dung chiến đấu, huấn luyện, thể dục và lối sống võ thuật. Mô hình thi đấu đối kháng quyết liệt cộng với yếu tố giải trí của REBEL FC kết hợp các trận thi đấu MMA chất lượng và các yếu tố kịch tính là sự phù hợp tuyệt vời với khán giả mục tiêu của chúng tôi”.

Trong các nền tảng phát trực tiếp nói trên, Channel Fight sẽ là một kênh phát trực tuyến độc lập và các sự kiện trực tiếp của REBEL FC sẽ là một phần trong thư viện của Channel Fight.

Để biết thêm thông tin về Channel Fight, hãy truy cập https://channelfight.com hoặc email Russell@channelfight.com

Để biết thêm thông tin về REBEL Fighting Championship, hãy truy cập www.rebelfightingchampionship.com

Thông tin về REBEL Fighting Championship (REBEL FC)

REBEL FC là một công ty giải trí năng động, cam kết mang đến các môn võ tổng hợp và sự kiện giải trí trực tiếp thú vị và hấp dẫn cho khách hàng trên toàn thế giới. REBEL FC tập trung vào việc theo đuổi các tiêu chuẩn cao nhất về sự xuất sắc trong sản xuất sự kiện trực tiếp, phát triển tài năng MMA và nâng cao nhận thức về MMA.

Được thành lập vào tháng 5 năm 2013 và có trụ sở chính tại Singapore, công ty bao gồm một nhóm các chuyên gia năng động và sáng tạo, với nhiều nền tảng khác nhau về sản xuất, tiếp thị, phát triển kinh doanh, quản lý sự kiện, quan hệ công chúng và mai mối MMA.

Tin cùng chuyên mục