Các sản phẩm đặc trưng như phở, nem cuốn, càphê, mỳ/phở ăn liền, chuối khô, mít sấy, kẹo dừa, bánh ít cùng đồ thủ công mỹ nghệ như chuồn chuồn tre, ví da… nhanh chóng trở thành tâm điểm tại hội chợ.
Tại Tuần phim Việt Nam 2025 tại thủ đô Colombo, Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu 3 bộ phim nổi bật gồm “Đào, Phở và Piano”; “Bà già đi bụi” và “Vầng trăng thơ ấu.”
Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm gặp Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka bàn về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Phật giáo, văn hóa và du lịch
Đại sứ Trịnh Thị Tâm mong rằng trong năm mới Ất Tỵ 2025, cộng đồng người Việt tại Sri Lanka tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc...
Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho rằng quan hệ Việt Nam-Sri Lanka đang có những bước phát triển tích cực, kim ngạch thương mại song phương duy trì ở mức ổn định và còn nhiều tiềm năng hợp tác.
Hiện khoảng 30 trẻ em người Sri Lanka trong độ tuổi đi học cùng một số phụ huynh đang theo học các lớp tiếng Việt, được tổ chức hằng ngày tại ngôi chùa Việt Thiền viện Trúc Lâm ở Kandy.
Trong 2 ngày 25 và 26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania và Sri Lanka đã tổ chức trọng thể lễ viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và Bangladesh đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Đại sứ quán.
Đại diện Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam cho rằng câu nói nổi tiếng của Bác Hồ - “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - vẫn khắc sâu trong tâm khảm của những người đấu tranh vì hòa bình trên thế giới.
Những nghi lễ, tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa cổ truyền của mỗi nước trong chương trình góp phần giúp bạn bè quốc tế được sống trong không khí của ngày Tết cổ truyền như đang ở trên quê hương mình.
“Xuân Quê hương-Tết Đoàn viên 2024” diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình, góp phần gắn kết cộng đồng cũng như giúp gìn giữ, lan tỏa truyền thống văn hóa của Việt Nam tại đảo quốc.
ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka giới thiệu các sản phẩm truyền thống như lụa Hà Đông, sơn mài, nón lá, mang đến hội chợ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như tranh Đông Hồ, các sản phẩm làm bằng tre, dừa…
Những nghi lễ, tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa cổ truyền của mỗi nước trong chương trình góp phần giúp bạn bè quốc tế được sống trong không khí của ngày Tết cổ truyền như đang ở trên quê hương mình.
Thấy nhà hàng Ấn Độ Annam vắng vẻ, đối tượng Aruna Rukshan Rajapakshage đã lén lút lấy chiếc túi xách của nhân viên nhà hàng, bên trong có 13 triệu đồng, rồi bỏ đi nhưng đã bị truy bắt.
Tàu cá Lady R3, quốc tịch Myanmar, chở theo 303 công dân người Sri Lanka, khi đến khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về hướng Đông Nam thì bị phá nước, trôi dạt trên biển.
Theo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã chủ động theo dõi sát tình hình sở tại, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng Sri Lanka đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena tuyên bố rằng Tổng thống Rajapaksa đưa ra quyết định bổ nhiệm Thủ tướng Ranil Wickremesinghe giữ chức Quyền Tổng thống khi ông ở nước ngoài.
Bày tỏ cảm kích trước tình cảm của nhân dân, tăng, ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại sứ Prasanna Gamage cho biết sự chia sẻ này góp phần giúp nhân dân Sri Lanka vượt khó do khủng hoảng kinh tế.
Hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng, khỏi bệnh của cá nhân, không thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh khác như hộ chiếu, thị thực...
Theo Bộ Ngoại giao, tính đến ngày 2/3 vừa qua, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine của 15 quốc gia như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen đi chúc Tết kiều bào tại các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan trong khi Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka đã đến thăm hỏi, chúc Tết đại diện bà con cộng đồng.
ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka đã mang hương vị quê hương đến với bà con cộng đồng qua góc Tết truyền thống với cành mai, cành đào, cây quất, bánh chưng xanh và các món ăn truyền thống dịp Tết cổ truyền.
Đại sứ Prasanna Gamage chia sẻ với những mất mát to lớn về người và tài sản mà nhân dân các tỉnh miền Trung của Việt Nam phải hứng chịu do hậu quả thiên tai liên tiếp trong những tuần qua.
Được tin Việt Nam chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Số vật tư y tế với tổng trị giá 60.000 USD là quà của Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân hai nước Bangladesh và Sri Lanka để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.
Các bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang điều trị cho một bệnh nhân nam, quốc tịch Sri-Lanka mắc bệnh than với ổ mủ dọc suốt chiều dài từ lưng xuống tận hông 2 bên.
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và được biết, cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng sau 8 vụ nổ liên tiếp trong ngày 21/4.
Chương trình gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, tràn đầy tình cảm quê hương với sự tham gia nhiệt tình của bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, công tác và học tập tại Sri Lanka.
Được sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Colombo, Trung tâm Thương mại Sri Lanka – Việt Nam đã được chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 6/8.
Cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka quyên góp ủng hộ các chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981.