Renato Sanches lập 2 kỷ lục mới sau chiến thắng của Bồ Đào Nha

Renato Sanches đã lập hai kỷ lục mới trong trận Bồ Đào Nha vượt qua Ba Lan 5-3 sau loạt sút luân lưu (hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu), để giành vé vào bán kết EURO 2016.
Renato Sanches lập 2 kỷ lục mới sau chiến thắng của Bồ Đào Nha ảnh 1Renato Sanches liên tiếp phá kỷ lục. (Nguồn: EPA)

Renato Sanches đã lập hai kỷ lục mới trong trận Bồ Đào Nha vượt qua Ba Lan 5-3 sau loạt sút luân lưu (hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu), để giành vé vào bán kết EURO 2016.

Cụ thể, với việc được tung ra sân ngày từ đấu, Renato Sanches đã vượt qua Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi 316 ngày) trong lịch sử Bồ Đào Nha đá chính ở một giải đấu lớn.

Không chỉ vậy, tân binh của Bayern Munich còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở vòng knock-out tại vòng chung kết EURO, với pha lập công vào lưới Ba Lan ở phút 33.

Sau trận đấu rạng sáng nay, Sanches cũng đã có lần thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, sau khi được vinh danh ở cuộc đối đầu giữa Croatia và Bồ Đào Nha.

Ở trận tứ kết đầu tiên tại EURO, Robert Lewandowski đã sớm đưa Ba Lan vượt lên dẫn trước ở phút thứ 2. Tuy nhiên, Renato Sanches đã lập siêu phẩm giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa 1-1, và tỷ số này được giữ nguyên sau 120 phút thi đấu.

Kết quả này buộc hai đội phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu và Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng với tỷ số 5-3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục