Renault khánh thành dây chuyền thứ hai ở Maroc

Hãng sản xuất xe hơi Renault vừa khánh thành dây chuyền sản xuất xe giá rẻ thứ hai tại Maroc với chi phí đầu tư khoảng 400 triệu euro.
Hãng sản xuất xe hơi Renault của Pháp vừa khánh thành giai đoạn hai nhà máy sản xuất xe giá rẻ khổng lồ của hãng tại Maroc. Nhà máy này sẽ là nơi sản xuất mẫu Dacia Sandero và sẽ cho phép hãng xe Pháp tăng gấp đôi sản lượng tại nhà máy mà hãng tuyên bố là lớn nhất ở châu Phi.

Cụ thể, nhà máy Renault-Tanger trên sẽ có công suất sản xuất là 340.000 chiếc xe trong năm 2014. Dây chuyền sản xuất thứ hai tại nhà máy này có chi phí đầu tư vào khoảng 400 triệu euro (540 triệu USD) trong khi tổng mức đầu tư của nhà máy vào khoảng 1 tỷ euro.

Gần 90% xe sản xuất tại nhà máy trên được dùng để xuất khẩu sang hơn 25 nước, phần lớn là ở châu Âu.

Ngoài ra, Renault cũng đã triển khai một dự án ở Oran, miền tây Algeria song nhà máy này sẽ nhỏ với công suất dự kiến là 75.000 chiếc xe cho thị trường nội địa.

Đối tác liên minh của Renault là hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Nissan cũng đang hy vọng tham gia cùng với hãng xe Pháp trong giai đoạn ba của dự án song hiện chưa có thêm thông tin về vấn đề này.

Tại Maroc, Renault đang thống trị thị trường này thông qua thương hiệu Dacia./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục