Repsol phát hiện mỏ dầu trữ lượng lớn ở Argentina

Công ty Repsol của Tây Ban Nha đã phát hiện một mỏ dầu có trữ lượng lớn, khoảng 927 triệu thùng dầu và khí đốt ở Argentina.
Việc công ty Repsol của Tây Ban Nha phát hiện một mỏ dầu có trữ lượng lớn ở Argentina đã thúc đẩy khả năng Argentina đầu tư vào năng lượng, thậm chí nước này còn có thể thu hút vốn đầu tư để khai thác dầu đá phiến.

Repsol cho biết đã phát hiện được trữ lượng khoảng 927 triệu thùng dầu và khí đốt có thể khai thác, trong đó có 741 triệu thùng dầu đá phiến.

Repsol YPF sở hữu quyền khai thác dầu mỏ đối với 12.000km2 bồn địa Vaca Muerta, thuộc tỉnh Neuquen ở Bắc Patagonia và giống như các công ty dầu mỏ khác, Repsol mới chỉ bắt đầu thăm dò khu vực này.

Repsol phát hiện ra trữ lượng trên khi thăm dò một khu vực chỉ rộng 428km2 được biết đến với tên gọi "Loma La Lata Norte."

Công ty hiện có kế hoạch mở rộng khoan thăm dò ở khu vực lân cận có cùng diện tích cho thấy những tiềm năng tương tự.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Argentina Jorge Lapena cho rằng, tuyên bố trên là đáng chú ý nhưng trữ lượng vẫn chưa được kiểm chứng và cần tiến hành những nghiên cứu khả thi về kinh tế và tác động môi trường.

Ông Lapena nói: "Phát hiện trên, nếu được kiểm chứng, có thể chiếm khoảng 40% trữ lượng dầu của Argentina."

Mặc dù trữ lượng mới được phát hiện là nhỏ so với những phát hiện về trữ lượng dầu biển sâu gần đây khoảng 55 tỷ thùng của Brazil và so với trữ lượng dầu 296,5 tỷ thùng của Venezuela, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất Nam Mỹ, nhưng đối với Argentina, phát hiện trên có thể làm gia tăng sản lượng dầu mỏ trong khi các khu vực khác vẫn được thăm dò.

Người phát ngôn Kristian Rix của Repsol ở Madrid nói rằng, vì 15 giếng dầu đã được khoan và họ đang sản xuất 5.000 thùng dầu đá phiến/ngày, nên việc khai thác khu vực mới phát hiện trên là không phức tạp đối với họ.

Song, một số nhà môi trường quan ngại rằng, việc phát triển dầu như vậy ở Argentina sẽ gây sức ép đến nguồn nước sạch và có thể làm ô nhiễm các nguồn nước.

Repsol YPF SA đặt trụ sở ở Tây Ban Nha nhưng hoạt động ở hơn 30 quốc gia. Trữ lượng dầu ở Argentina hiện chiếm tới 2/3 (tăng từ mức 1/2 trước đó) trong số trữ lượng 3 tỷ thùng dầu mà công ty này có thể khai thác./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục