Repsol phát hiện mỏ khí đốt lớn tại Venezuela

Tập đoàn Repsol vừa phát hiện một trong những mỏ khí đốt lớn nhất thế giới tại Venezuela, trữ lượng có thể lên tới 2.400 tỷ m3.
Trong chuyến công du Tây Ban Nha ngày 11/9, Tổng thống Venezuela Hugo Chávez cho biết tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha vừa phát hiện một trong những mỏ khí đốt lớn nhất thế giới tại Venezuela, trữ lượng có thể lên tới 8.000 tỷ phút khối (khoảng 2.400 tỷ m3).

Nếu con số trên được kiểm chứng, đây sẽ là phát hiện khí đốt lớn nhất từ trước tới nay tại Venezuela, đồng thời là phát hiện quan trọng nhất của Repsol trong lịch sử kinh doanh của tập đoàn này.

Ước tính mỏ khí đốt này sâu 60m và trải rộng 33km2, trữ lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của Tây Ban Nha trong 5 năm.

Đây mới chỉ là kết quả ban đầu của chương trình thăm dò khí đốt ngoài khơi Venezuela do Repsol và tập đoàn dầu khí Eni của Italy thực hiện trong khuôn khổ dự án mang tên Rafael Urdaneta.

Trong giai đoạn khai thác mỏ khí trên, Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Venezuela (PDVSA) sẽ nắm 35% cổ phần, trong khi Repsol và Eni chia nhau số cổ phần còn lại.

Tổng thống Chávez cho biết với tốc độ phát hiện như hiện nay, Venezuela sẽ nằm trong tốp 5 nước có trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục