Rét đậm, nhiều mặt hàng lên giá rằm tháng Giêng

Giá một số loại hoa trái, thực phẩm làm sẵn tăng giá mạnh cận kề dịp cúng rằm tháng Giêng do thời tiết mưa rét đậm của miền Bắc.
Giá một số loại hoa tươi, trái cây và thực phẩm làm sẵn tăng giá mạnh cận kề dịp cúng rằm tháng Giêng do thời tiết mưa rét đậm của miền Bắc.

Theo khảo sát của Vietnam+ tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, giá hoa tươi, trái cây, thực phẩm tăng làm sẵn tăng từ 10% - 30% so với dịp trong Tết. Không chỉ thế, các chủng loại hàng hóa cũng kém phong phú và khan hiếm.

Về mặt hàng hoa tươi, giá hoa hồng trong Tết là 5.000 đồng/bông nay lên giá 7.000 - 10.000 đồng/bông, giá hoa cúc tăng từ 2.000 đồng/bông lên 3.000 đồng/bông, giá hoa dơn tăng từ 6.000 đồng/bông lên 8.000 đồng/bông... các loại hoa khác như thược dược, hoa phăng, hoa baby, violet giá từ 40.000 - 60.000 đồng/bó tăng 10.000 - 15.000 đồng/bó.

"Do thời tiết nồm sau Tết khiến hoa tại các vườn buôn hầu hết đều nở bung, có hãm hoa cũng khó giữ. Mấy ngày trở lại đây lại mưa rét liên tục khiến hoa hỏng nhiều, hàng đẹp khan hiếm đẩy giá nhập lên cao", chị Thiệu, một người đưa buôn hoa tại chợ Đồng Xa cho biết.

Các loại hoa Đà Lạt dịp này giá ổn định, nhiều khách hàng đã lựa chọn thay vì cúng rằm bằng hoa hồng, hoa cúc thì lại mua hoa ly 20.000 - 50.000 đồng/cành (2-5 bông/cành) hay chơi hồng Đà Lạt giá 8.000 - 15.000 đồng/bông...

Không chỉ hoa tươi, giá trái cây cũng nhân dịp này mà tăng do nhiều chủ buôn tỉnh lẻ chưa lên mở hàng, ít nguồn cung nên bị đẩy lên cao. Cụ thể, dưa hấu tăng 7.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, chuối dao động từ 100.000 - 150.000 đồng/nải, thanh long ruột đỏ tăng 10.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg, táo xanh tăng 5.000 đồng lên 45.000 đồng/kg, giá xoài từ 30.000 đồng - 65.000 đồng/kg, một quả cau lá trầu giá 15.000 - 20.000 đồng...

Bên cạnh đó, giá giò chả bán lẻ tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, giò lụa từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng/lạng, giò bò từ 18.000 đồng lên 20.000 đồng/lạng, giò gà từ 20.000 đồng lên 23.000 đồng/lạng, bánh chưng dao động từ 45.000 - 60.000 đồng/chiếc tuỳ khối lượng...

"Giá lên chỉ là tạm thời do trước rằm ít hàng mở bán hoặc nhập về nên dự kiến một hai tuần nữa giá các loại hàng hóa mới giảm dần", chị Phương, chủ quầy trái cây số 4 Nghĩa Tân nói ./.
Quỳnh Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục