Rét nàng Bân kéo dài thêm một đến hai ngày nữa

Rét nàng Bân đang khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc lạnh hơn, có nơi nhiệt độ xuống dưới 14 độ C. Đợt rét sẽ kéo dài trong 1,2 ngày nữa.
Rét nàng Bân đang ngày càng khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc lạnh hơn, có nơi nhiệt độ xuống dưới 14 độ C.

Trong ngày hôm nay (12/4), miền Bắc phổ biến nhiều mây, trời hết mưa nhưng nền nhiệt vẫn thấp dưới 23 độ C, trời rét kéo dài cả ngày. Dự báo, đợt rét này sẽ kéo dài trong 1,2 ngày nữa.

Trong khi đó, miền Trung đang được hưởng những cơn mưa do tác động của không khí lạnh mang lại, đặc biệt ở những vùng đang gặp hạn hán như: Quảng Nam, Quảng Ngãi với lượng mưa khá từ 28 - 55 mm. Các tỉnh Nam bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với hình thái thời tiết nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 6-8 độ vĩ bắc; 104-106 độ kinh đông nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 12/4: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu tây bắc có nơi 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24, phía nam có nơi 25-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33, riêng miền Đông có nơi 34-36 độ C./.


Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục