Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh thế giới cần thúc đẩy một cuộc cải cách thực sự và cuộc cải cách nên lắng nghe tiếng nói của các nước đang phát triển cũng như giải quyết những mối lo ngại của họ.
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.
Ngoại trưởng Indonesia và Mỹ đã trao đổi quan điểm về các biện pháp sáng tạo nhằm nâng tầm quan hệ song phương và xây dựng các kết nối thể chế, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường chuỗi cung ứng.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định ASEAN đang tiếp tục nỗ lực để đưa ASEAN trở thành một bên đóng góp lớn cho hòa bình và ổn định trong khu vực.
Ngoại trưởng Indonesia cho rằng Indonesia, Australia và Ấn Độ có nhiều điểm chung, trong đó có việc đều là các quốc gia dân chủ và là những lực lượng tích cực trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế.
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ thúc giục các nước tham gia Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân; thúc đẩy đàm phán về Biển Đông; hoàn thiện dự thảo Tầm nhìn Hàng hải ASEAN.
Theo Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra tại thị trấn Labuan Bajo vào ngày 10-11/5 bao gồm 8 phiên họp, trong đó có phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp.
Tại cuộc họp của Nhóm đặc trách cấp cao về hội nhập kinh tế ASEAN, các nước ASEAN đã nhất trí phát triển hệ sinh thái EV trong khu vực và điều này sẽ được phê chuẩn tại Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hấn mạnh Indonesia đã nỗ lực củng cố lập trường thống nhất của ASEAN thúc đẩy thực thi Đồng thuận 5 điểm về Myanmar.
Ngoại trưởng Retno cho biết “ASEAN quan trọng” - trọng tâm thứ nhất - là duy trì vai trò trung tâm của ASEAN để tổ chức khu vực này có thể trở thành động lực thúc đẩy hòa bình và ổn định.
Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gọi tắt là AOIP, khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ngày 11/1, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định rằng nước này cần tiếp tục tăng cường ngoại giao kinh tế trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức như hiện nay.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho hay mọi công tác chuẩn bị cho việc ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2029-2030 sẽ bắt đầu từ bây giờ.
Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh để đảm bảo ASEAN vẫn phù hợp để giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, việc có một Ban thư ký mạnh mẽ hơn và nâng cao vai trò của Tổng Thư ký trở nên cấp bách.
Ngoại trưởng Indonesia - nước Chủ tịch luân phiên ASEAN - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ASEAN và Nhật Bản tiếp tục hợp tác để tăng cường khả năng phục hồi sức khỏe người dân trong khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia nêu rõ "quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc phải góp phần giải quyết những thách thức của thế giới ngày nay, với mục tiêu chính vẫn là hòa bình, ổn định và thinh vượng."
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định chủ nghĩa đa phương là cơ chế duy nhất mà tất cả các quốc gia, bất kể quy mô và mức độ giàu nghèo, đều bình đẳng và được đối xử bình đẳng.
Ngoại trưởng Indonesia cho biết Indonesia sẽ dành sự quan tâm lớn đến các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh, bao gồm các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương và Caribe.
Theo bà Retno, cho đến nay Indonesia đã nhận được 227.411.510 liều vaccine được mua thông qua các kênh thương mại và thông qua sự hỗ trợ từ Cơ chế COVAX và từ các quốc gia thân thiện.