Reuters: FATF đưa Pakistan vào danh sách tài trợ khủng bố

Lực lượng hành động tài chính (FATF), một tổ chức giám sát hoạt động rửa tiền toàn cầu, đã đưa Pakistan trở lại danh sách tài trợ khủng bố của tổ chức này.
Reuters: FATF đưa Pakistan vào danh sách tài trợ khủng bố ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin truyền thông Ấn Độ và một nguồn tin ngoại giao ngày 23/2 cho biết Lực lượng hành động tài chính (FATF), một tổ chức giám sát hoạt động rửa tiền toàn cầu, đã đưa Pakistan trở lại danh sách tài trợ khủng bố của tổ chức này.

Đây có thể là đòn giáng vào cả nền kinh tế Pakistan lẫn quan hệ vốn đang căng thẳng giữa Islamabad với Mỹ.

Bước đi này là một phần trong chiến dịch rõ rộng lớn hơn của Mỹ nhằm gây sức ép đối với Pakistan để buộc nước này cắt đứt các mối quan hệ với phiến quân Hồi giáo đang gây ra tình trạng hỗn loạn ở nước láng giềng Afghanistan.

Washington đã dành cả tuần trước để cố gắng thuyết phục các thành viên của FATF đưa Pakistan vào cái gọi là "danh sách xám" những quốc gia không đủ nỗ lực để chống hoạt động tài trợ khủng bố.

Mạng tin Republic và kênh truyền hình Times Now của Ấn Độ cho hay nỗ lực vào phút chót của Islamabad nhằm tránh bị đưa vào danh sách này là không đủ.

Thông báo chính thức dự kiến được đưa ra vào cuối ngày 23/2.

Trước đó, Pakistan đã nằm trong danh sách này trong 3 năm, cho đến năm 2015. Việc bị liệt vào danh sách trên có thể gây cản trở cho các hoạt động ngân hàng và đầu tư của nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục