Reuters: GDP của Trung Quốc ước tăng 6,8% trong quý 2

Kết quả thăm dò ý kiến 60 chuyên gia kinh tế do hãng tin Anh Reuters thực hiện cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến chậm lại còn 6,8% trong quý 2/2017.
Reuters: GDP của Trung Quốc ước tăng 6,8% trong quý 2 ảnh 1Người dân mua sắm tại trung tâm thương mại ở Thâm Quyến. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò ý kiến 60 chuyên gia kinh tế do hãng tin Anh Reuters thực hiện cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến chậm lại còn 6,8% trong quý 2/2017 trong bối cảnh nước này tăng cường phòng chống những rủi ro tài chính.

Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể tiếp tục giảm tốc trong những quý tới.

Cuộc thăm dò trên cho thấy những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc nhằm ngăn chặn các nhà đầu cơ bất động sản, bong bóng tài sản và giảm bớt mức nợ cao của cả nền kinh tế sẽ tiếp tục làm chậm lại nhịp độ tăng trưởng kinh tế nước này.

Theo ông Tang Jianwei, nhà kinh tế cao cấp ở Ngân hàng Viễn thông Trung Quốc tại Thượng Hải, kinh tế Trung Quốc có thể giảm tốc do những tác động kết hợp của việc kiểm soát lĩnh vực bất động sản và nỗ lực giảm nợ; nhưng sẽ không giảm tốc mạnh nhờ hoạt động xuất khẩu cải thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục