Reuters: Iran khẳng định chương trình tên lửa chỉ nhằm phòng vệ

Tehran ngày 2/12 tuyên bố chương trình tên lửa của nước này chỉ phòng vệ và không vi phạm nghị quyết của LHQ, không thừa nhận cáo buộc của Mỹ cho rằng Iran tiến thử hạt nhân mới.
Reuters: Iran khẳng định chương trình tên lửa chỉ nhằm phòng vệ ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin Tehran ngày 2/12 tuyên bố chương trình tên lửa của nước này chỉ nhằm phòng vệ và không vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc, không thừa nhận cáo buộc của Mỹ cho rằng Iran đã tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

[Iran khẳng định không còn tin tưởng vào tiến trình đối thoại với Mỹ]

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 1/12 đã lên án điều ông mô tả như là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân của Iran, theo đó vi phạm thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Tehran.

IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi phản hồi phát biểu của ông Pompeo nói rằng: "Chương trình tên lửa của Iran chỉ nhằm phòng vệ. Và không có nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm chương trình tên lửa và các vụ thử tên lửa như thế của Iran"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục