Reuters: Mỹ sẽ nới lỏng trừng phạt nếu Nga cắt giảm vũ khí hạt nhân

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết có thể xóa bỏ một số lệnh trừng phạt nhằm vào Nga để đổi lấy một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Reuters: Mỹ sẽ nới lỏng trừng phạt nếu Nga cắt giảm vũ khí hạt nhân ảnh 1 Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (phải) trả lời báo giới tại Tòa tháp Trump ở New York, Mỹ, ngày 13/1/2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, báo The Times of London đưa tin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể xóa bỏ một số lệnh trừng phạt nhằm vào Nga để đổi lấy một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một bài phỏng vấn với báo trên, ông Trump bày tỏ mong muốn kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ "được cắt giảm một cách đáng kể."

Ông nêu rõ: "Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, hãy xem liệu chúng ta có thể tạo ra những thỏa thuận tốt với Moskva hay không. Một điều chắc chắn, tôi nghĩ rằng kho vũ khí hạt nhân cần được cắt giảm một cách đáng kể."

Bên cạnh đó, ông Trump cũng chỉ trích việc Nga can thiệp vào cuộc nội chiến Syria, đồng thời gọi đây là "một điều rất khủng khiếp" đã dẫn đến "tình trạng khủng hoảng nhân đạo tồi tệ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục