Reuters: Ukraine sẽ áp đặt các hạn chế đối với công dân Nga

Tổng thống Ukraine ngày 29/11 tuyên bố trên mạng Twitter rằng, Kiev sẽ áp đặt các hạn chế đối với công dân Nga ở Ukraine; hiện Văn phòng tổng thống chưa xác nhận các hạn chế này bao gồm những gì.
Reuters: Ukraine sẽ áp đặt các hạn chế đối với công dân Nga ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 29/11 tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng, Kiev sẽ áp đặt các hạn chế đối với công dân Nga ở Ukraine.

Hiện Văn phòng tổng thống Ukraine chưa xác nhận các hạn chế này bao gồm những gì.

[ Ngoại trưởng thành viên NATO sắp nhóm họp với người đồng cấp Ukraine]

Trước đó, phát biểu với phóng viên tờ Bild của Đức, Tổng thống Poroshenko đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn sáp nhập toàn bộ lãnh thổ Ukraine và kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai tàu chiến tới vùng biển hai nước cùng sử dụng.

Cùng ngày 29/11, Cơ quan biên giới Ukraine thông báo sẽ chỉ cho phép các công dân nước này đi tới Crimea sau khi Kiev ban bố tình trạng chiến tranh tới ngày 26/12 tới.

Một người phát ngôn của cơ quan trên nêu rõ: "Liên quan tới việc ban bố tình trạng chiến tranh, biên giới hành chính với vùng Crimea tạm thời bị chiếm đóng sẽ chỉ cho phép (những người mang) giấy tờ Ukraine đi qua"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục