Rheinmetall giành hợp đồng cung cấp 211 xe bọc thép cho Australia

Tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất nước Đức Rheinmetall sẽ cung cấp 211 xe bọc thép chiến đấu Boxer CRV cho Australia trong một hợp đồng trị giá tới 4,1 tỷ USD.
Rheinmetall giành hợp đồng cung cấp 211 xe bọc thép cho Australia ảnh 1(Nguồn: AFP)

Theo AFP, Tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất nước Đức Rheinmetall ngày 14/3 đã giành được một hợp đồng trị giá tới 4,1 tỷ USD để cung cấp cho Australia các xe bọc thép mới, trong bối cảnh Canberra đang tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.

Theo hợp đồng này, Rheinmetall sẽ cung cấp 211 xe bọc thép chiến đấu Boxer CRV được chính các công nhân Australia chế tạo bằng thép của nước này.

Rheinmetall đã giành được hợp đồng trên sau khi đánh bại nỗ lực của đối thủ đến từ Anh là Công ty sản xuất thiết bị quân sự BAE Systems.

[Australia muốn lọt tốp các nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới]

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết: "Các xe bọc thép mới sẽ tăng cường sự an toàn cho binh lính Australia trong việc triển khai và thực hiện các cuộc tập trận trên khắp thế giới.

Phương tiện mới này sẽ tăng cường tính di động và hỏa lực trên chiến trường trong nhiều thập kỷ tới".

Các xe bọc thép hiện đại CRV có thể chịu được các cuộc tấn công trực tiếp bằng bom và súng máy hạng nặng.

Việc mua các xe bọc thép hiện đại này là một phần trong khoản đầu tư của chính phủ trị giá tới 200 tỷ đôla Australia (AUD) nhằm tăng cường lực lượng phòng vệ của nước này trong thập kỷ tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục