RIM biểu tình chống Apple?

RIM bị nghi đứng sau cuộc biểu tình chống Apple

RIM bị nghi đứng sau một cuộc biểu tình trước cửa hàng của Apple tại Australia, kêu gọi người tiêu dùng không bị Apple thôi miên.
Hồi tuần trước, một nhóm người đã tập trung biểu tình trước một cửa hàng bán lẻ của Apple tại Australia.

Nhóm người này hô khẩu hiệu và mang theo các bảng chữ "Wake Up" (Tỉnh giấc), với ngụ ý về tình trạng người dùng đang bị thôi miên bởi các sản phẩm của Apple.

Một trang web trên Internet cũng đăng tải dòng chữ này cùng với thông tin về việc đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện khác tương tự.

Theo những thông tin ban đầu, Samsung chính là cái tên bị nghi ngờ đứng sau vụ biểu tình, nhằm chống lại đối thủ Apple, bởi những rắc rối pháp lý cũng như những cạnh tranh liên quan tới các sản phẩm tiềm năng chuẩn bị ra mắt thị trường của hai đối thủ lớn này.

Tuy nhiên, đại diện của Samsung tại Australia sau đó đã thẳng thừng bác bỏ dính líu tới vụ việc.

Ngoài ra, nguồn tin từ Apple, sau khi lần dấu vết trên trang web kể trên, đã phát hiện ra những thông tin có dính dáng đến trang web của RIM tại Australia. Trang web này được khẳng định là của RIM chứ không phải trang web của cá nhân hay tổ chức nào hâm mộ tập đoàn này.

Hơn thế nữa, người ta đã phát hiện thêm một thông tin hỗ trợ cho nghi vấn này. Đó là thông tin về một nhân vật mang tên Blunty, người đã tham gia cuộc biểu tình trên.

Blunty được cho là từng làm việc cho RIM và cũng là người đã viết một bài nhận xét tích cực về mẫu máy tính bảng PlayBook của RIM ngay cả khi sản phẩm này chưa xuất hiện tại Australia.

Tất cả những thông tin trên đã được xác thực và cho đến thời điểm này RIM chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Nhà sản xuất đến từ Canada đang bận rộn cho chiến dịch ra mắt dòng sản phẩm mới BlackBerry 10 và sự kiện Hội nghị BlackBerry Thế giới sẽ bắt đầu từ ngày 1/5./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục