Rò rỉ dầu tại một nhà máy lọc dầu của Malaysia

Nhiên liệu chưa qua chế biến từ nhà máy của Shell đã bị rò rỉ ra các cống và mương thoát nước, khi nhà máy đang đóng cửa bảo trì.
Nhiên liệu chưa qua chế biến từ một nhà máy lọc dầu của công ty Shell ở Port Dickson, một khu nghỉ mát ở bang Negeri Sembilan, Malaysia, bị rò rỉ ra các cống và mương thoát nước trong khi nhà máy này đang đóng cửa để bảo trì.

Vụ việc được các cư dân sống gần nhà máy ở Kampung Paya và Kampung Air Meleleh, phát hiện khi họ thấy các cống rãnh thoát nước trong khu phố của họ bị che phủ bởi một lớp sáp lỏng màu đen, và mùi hôi hám bất thường nồng nặc trong không khí quanh các cống rãnh thoát nước này vào khoảng 15 giờ ngày 7/5.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã thông báo ngay cho lãnh đạo nhà máy để triển khai việc khắc phục.

Mohd Amri Sham - Phụ trách vấn đề doanh nghiệp và truyền thông của công ty lọc dầu Shell, khẳng định việc rò rỉ đã diễn ra vào ngày 7/5. Sau khi nhận được tin báo, nhà máy đã cử lực lượng để thu gom và đề nghị Nhóm trợ giúp lẫn nhau của ngành Dầu khí Malaysia giúp ngăn chặn lượng nhiên liệu này chảy ra eo biển Malacca.

Ông nói: “Chúng tôi đã ngay lập tức có biện pháp để ngăn chặn nó và đảm bảo tối thiểu thiệt hại cho môi trường. Chúng tôi đã cài đặt năm phao quây để thu cặn dầu và làm sạch các tuyến đường thủy.”

Mohd Amri cho biết đội thu gom đã phải làm việc cả ngày đêm để làm sạch dầu. Trong khi đó, các máy móc hạng nặng, như các máy xúc, cũng được sử dụng trong trong hoạt động thu gom nhiên liệu rò rỉ và làm sạch dầu tràn.

Ông khẳng định hiện tại tình hình đã được kiểm soát. Cặn dầu đã được thu gom từ các cống rãnh và lưu trữ trong túi trước khi được chuyển lại cho nhà máy này.

Tuy nhiên, công ty chưa cân đo số cặn dầu thu gom được nên chưa thể xác định chắc chắn bao nhiêu nhiên liệu đã bị rò rỉ từ nhà máy lọc dầu này.

Mohd Amri cho biết công ty cũng đã thông báo cho Cục Môi trường và Cục Thủy lợi và Thoát nước về vụ việc và Cục Môi trường của bang Negeri Sembilan đang điều tra./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục