Rò rỉ hóa chất sau vụ cháy lớn một đoàn tàu ở Nga

Một vụ cháy tàu hỏa dẫn tới rò rỉ hóa chất, khí methylene chloride xảy ra tại nhà ga Belaya Kalitva thuộc tỉnh Rostov, Liên bang Nga.
Trung tâm khu vực phía Nam thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết tại nhà ga Belaya Kalitva thuộc tỉnh Rostov ngày 9/5, đã xảy ra một vụ cháy tàu hỏa dẫn tới rò rỉ hóa chất, khí methylene chloride.

Tại nơi xảy ra vụ cháy đã tiến hành các biện pháp ngăn chặn hóa chất, cư dân xung quanh đã được thông báo về tình trạng rò rỉ. Gần 3.000 người dân sống tại các ngôi nhà ở gần hiện trường đã được sơ tán.

Theo như điều tra, vụ cháy trên xảy ra vào lúc 1h45 phút ngày 9/5. Khi đi vào nhà ga Belaya Kalitva , đầu máy của đoàn tàu đã bốc cháy, một số toa tàu đã trật khỏi đường ray, lửa quét qua chúng và đã xảy ra nổ.

Vụ nổ đã làm hư hại một phần tường ngôi nhà ở 6 tầng.

Đoàn tàu này có tổng cộng 69 toa, chở gỗ, sắt, kim loại màu, hóa chất, dầu ôliu, xăng, propan và dầu mazut. 53 toa tàu đã bị hư hại, 12 trong số này bị cháy hoàn toàn.

Hỏa hoạn đã làm 27 người đã bị thương, 13 người được đưa vào bệnh viện và một người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ cháy và cơ quan điều tra đang điều tra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục