Rò rỉ nhiều tài liệu về tài sản bí mật của giới nhà giàu

Hàng triệu tài liệu nội bộ đã bị rò rỉ, tiết lộ thông tin về ngành tài chính "đen" của thế giới, được 86 nhà báo tham gia phân tích.
Hàng triệu tài liệu nội bộ đã bị rò rỉ, tiết lộ thông tin về ngành tài chính "đen" của thế giới, được 86 nhà báo trên toàn thế giới tham gia phân tích, với sự hỗ trợ của Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra tại Mỹ.

Vụ việc này liên quan đến khoảng 2,5 triệu tập tài liệu kỹ thuật số bao gồm các chi tiết về các công ty nước ngoài tại những nơi được coi "thiên đường thuế," như British Virgin Islans.

Người ta cho rằng nhiều công ty trong số này được thành lập để thực hiện việc chuyển tiền bất hợp pháp nhằm trốn thuế, trong đó có cả các công ty của Bỉ.

Về phía Bỉ, theo báo Le Soir, các nhà buôn bán kim cương tại Antwerp, các chủ ngân hàng, những người có các phòng thí nghiệm dược phẩm và các chuyên gia tư vấn về thuế đều có liên quan trong vụ này.

Báo Le Soir đưa tin rằng khối lượng các tập tài liệu bị rò rỉ lớn gấp 160 lần lượng tài liệu bị rò rỉ trong vụ Wikileaks ở Mỹ hồi năm 2010.

Khoảng 2,5 triệu tập tài liệu kỹ thuật số này được cho rằng chứa đựng dữ liệu của khoảng 120.000 công ty ở nước ngài trên toàn thế giới. Sự rò rỉ này có thể tác động cả tới các công ty tư nhân lẫn các cá nhân của 170 nước khác nhau, những người có thể đã tiến hành các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp tới các thiên đường thuế để trốn thuế.

Những tên tuổi đã được đề cập đến trong vụ việc này gồm Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, hay Jean-Jacques Augier, một người bạn thân của Tổng thống Pháp François Hollande và là đồng thủ quỹ trong chiến dịch tranh cử của ông.

Phần lớn các trường hợp liên quan tới những người siêu giàu sở hữu những bất động sản giá trị lớn, du thuyền hoặc các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền, và những người tìm cách trốn thuế cho khối tài sản của họ. Người ta tin rằng họ làm việc này thông qua các ngân hàng quốc tế nổi tiếng như UBS, Clariden và Deutsche Bank./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục