Robben thừa nhận đã ăn vạ để kiếm penalty ở trận gặp Mexico

Tiền đạo người Hà Lan Arjen Robben đã lên tiếng thừa nhận rằng anh đã ăn vạ trong hiệp một trận gặp Mexico tại vòng 1/8 World Cup để kiếm phạt đền, nhưng cho rằng quả penalty ở cuối trận là xác đáng.
Robben thừa nhận đã ăn vạ để kiếm penalty ở trận gặp Mexico ảnh 1Robben đã ba lần ngã trong vòng cấm của Mexico và được hưởng phạt đền ở cuối trận (Nguồn: Bleacher Report)

Tiền đạo người Hà Lan Arjen Robben đã lên tiếng thừa nhận rằng anh đã ăn vạ trong hiệp một trận gặp Mexico tại vòng 1/8 World Cup để kiếm phạt đền. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh của Bayern nói rằng quả penalty quyết định ở phút bù giờ (Huntelaar ấn định chiến thắng 2-1) là hoàn toàn xác đáng.

“Tôi thực sự muốn xin lỗi vì đã ngã giả vờ ở hiệp một, đúng là tôi không nên làm thế,” Robben nói với đài NOS của Hà Lan sau trận đấu. “Đó là điều thực sự ngốc nghếch nhưng đôi lúc bạn lại mong muốn bị kéo ngã ở phút cuối.”

Tuy vậy, Robben cho rằng trọng tài người Bồ Đào Nha Proenca đã đúng khi cho Hà Lan được hưởng quả phạt đền ở cuối trận sau pha va chạm giữa cầu thủ này với thủ quân Rafael Marquez của Mexico. “Đó đúng là một pha phạm lỗi,” Robben nói.

Pha thổi phạt đền nhạy cảm này đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Huấn luyện viên Herrera của Mexico đã kêu gọi FIFA không để ông Proenca tiếp tục cầm còi tại giải và Mexico là nạn nhân của các trọng tài trong ba trên bốn trận đấu của họ tại World Cup. 
Ông cũng cho rằng các trọng tài châu Âu không được bắt chính ở trận đấu giữa các đội bóng châu Âu và châu Mỹ./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục