Robot có hai chân tham gia chạy đua marathon

Tham gia cuộc đua có tất cả 5 vận động viên robot hai chân khởi hành từ sáng 24/2, vượt qua "quãng đường" dài 42km trong gần 55 giờ.
Robot có tên Robovie-PC đã về nhất trong giải chạy marathon được tổ chức lần đầu tiên trên thế giới dành cho robot có hai chân.

Robovie-PC, cao 40cm, nặng 2,4kg, đã cán đích đầu tiên trong giải chạy diễn ra tại thành phố Osaka, Nhật Bản vào ngày 26/2, về trước robot đứng thứ nhì đúng một giây.

Robovie-PC đã đưa cánh tay bằng thép lên và cúi đầu chào khán giả đứng chờ ở đích để hoan hô chiến thắng của nó.

Tính ra, các robot đã phải vượt qua "quãng đường" dài 42km trong gần 55 giờ đồng hồ.

Có tất cả năm vận động viên robot khởi hành từ sáng 24/2. Một robot đã bỏ cuộc ngay sau vòng đầu, dường như là do pin của nó có vấn đề. Bốn robot còn lại tiếp tục cuộc đua, nhiều lần tự ngã hoặc đụng nhau ngã, nhưng lần nào cũng tự đứng dậy được.

Giải marathon dành cho robot trên diễn ra trước giải marathon thường niên lần thứ năm dành cho con người được tổ chức vào ngày 27/2 tại thủ đô Tokyo./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục