Rodman: Phu nhân ông Kim Jong-Un đã sinh con gái

Rodman mới tiết lộ rằng phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un là bà Ri Sol-Ju đã sinh hạ cho chồng một cô con gái.
Cựu siêu sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman mới tiết lộ trong bài phỏng vấn trên tờ The Sun rằng phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un là bà Ri Sol-Ju đã sinh hạ cho chồng một cô con gái. “Bà ấy đã nói về cô con gái xinh đẹp của họ,” Rodman nói với tờ The Sun. Trước đó, báo giới Hàn Quốc đã dấy lên lời đồn đoán về việc bà Ri Sol-Ju có mang, bằng cách phân tích một số bức hình mà họ cho rằng đã thấy phần bụng của bà trồi lên, chứng tỏ đang mang thai. Sau đó, bà Ri tạm thời không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài, rồi khi tái xuất thì các bức ảnh cho thấy bà đã lấy lại “phom” người bình thường. [Báo Hàn đồn đoán vợ ông Kim Jong-Un đã sinh con] Từ đó, báo giời Hàn Quốc cho rằng bà Ri đã sinh cho ông Kim một người nối dõi, dù điều này chưa bao giờ được Triều Tiên thừa nhận. Trong chuyến thăm gây ầm ĩ tới Triều Tiên hồi tháng trước cùng với đội bóng rổ Harlem, Rodman đã được vợ chồng ông Kim Jong-Un đón tiếp nồng hậu. Hãng thông tấn Triều Tiên đã phát đi các bức ảnh cho thấy Rodman ngồi bàn luận bóng rổ với ông Kim, và được vợ chồng ông mở tiệc khoản đãi. Rodman sau đó đã tiết lộ trên truyền hình Mỹ rằng ông Kim muốn gọi điện cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, đồng thời còn tự tiến cử mình làm đại sứ Mỹ tại Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã bác bỏ khả năng trên và chỉ trích chuyến thăm Triều Tiên của Rodman, cho rằng việc ông Kim mở tiệc khoản đãi ngôi sao bóng rổ này là không phù hợp trong bối cảnh người dân Triều Tiên còn đang chịu đói khát.
Rodman: Phu nhân ông Kim Jong-Un đã sinh con gái ảnh 1
Vợ chồng ông Kim Jong-Un mở tiệc khoản đãi Dennis Rodman (Nguồn: KCNA/AFP)
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sun, Rodman nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên “không muốn giết bất kỳ ai” và chỉ muốn “đối thoại hòa bình.” Tiết lộ của Rodman diễn ra trong bối cảnh ông Kim vừa thị sát cuộc diễn tập bắn đạn thật sử dụng các máy bay không người lái và máy bay đánh chặn tên lửa hành trình, tiếp sau cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ, khiến tình hình bán đảo Triều Tiên càng thêm căng thẳng./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục