Roger Federer: Đó là Rafael Nadal yếu nhất mà tôi từng thấy!

Roger Federer cho rằng anh cảm thấy khó hiểu với quyết định tham dự Basel Open của tay vợt người Tây Ban Nha và chưa bao giờ từng thấy một Nadal yếu như vậy.
Roger Federer: Đó là Rafael Nadal yếu nhất mà tôi từng thấy! ảnh 1Federer "trách khéo" Nadal. (Nguồn: AP)

Chỉ ít ngày sau khi Rafael Nadal tuyên bố nghỉ hết năm vì viêm ruột thừa, Roger Federer đã lên tiếng cho rằng anh cảm thấy khó hiểu với quyết định tham dự Basel Open của tay vợt này và chưa bao giờ từng thấy một Nadal yếu như vậy.

"Tôi không hiểu rõ quyết định của Nadal. Nếu là tôi, tôi sẽ không làm như vậy. Ở Thượng Hải, anh ấy ra sân với chứng viêm ruột thừa, nhưng sau đó, anh ấy lại quyết định tham dự giải Basel và rồi kết thúc luôn mùa giải vì phải phẫu thuật. Thật sự, chỉ có Nadal mới hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Chưa dừng ở đó, Federer đã tỏ ra thất vọng với Nadal khi nhắc lại thất bại của tay vợt người Tây Ban Nha trước đối thủ 17 tuổi Borna Coric tại Basel Open.

"Chẳng ai có thể nghĩ Nadal sẽ thất bại trước Coric. Tôi cũng bất ngờ vì điều này. Đó không phải là Rafa mà chúng ta biết," tay vợt vừa đăng quang ở Basel nói. "Tôi không đánh giá thấp Coric sau những gì mà cậu ấy làm, nhưng Rafal mà tôi được chứng kiến hôm đó là một tay vợt yếu nhất mà tôi từng thấy."

Trước đó, Nadal đã thông báo quyết định nghỉ thi đấu hết năm, đồng nghĩa với việc hai giải đấu quan trọng cuối cùng là Paris Masters (Pháp) và ATP World Tour Finals (Anh) sẽ diễn ra mà không có tay vợt người Tây Ban Nha này.

"Hôm nay là ngày để nói lời chia tay với mùa giải năm nay. Đây là một năm đầy khó khăn với tôi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi sẽ không tranh tài ở Paris và London vì tôi không đủ sức cạnh tranh. Nếu không có cơ hội giành chiến thắng thì tốt hơn cả là tôi để cơ thể của mình hồi phục," Nadal ngậm ngùi thông báo.

"Tôi cần phải giải phẫu bệnh viêm ruột thừa và cần phải quan tâm đến vấn đề ở lưng. Tôi cần 5 tuần nghỉ ngơi và tôi muốn có 1 tháng nỗ lực làm việc hết sức mình để chuẩn bị cho mùa giải mới."

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những ai đã cổ vũ hết mình cho tôi trong suốt thời gian qua."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục