Rối loạn giấc ngủ báo hiệu sa sút trí tuệ hoặc Parkinson

Theo một nghiên cứu công bố trên báo "Thần kinh học" của Mỹ số ra ngày 24/12, những người bị rối loạn giấc ngủ có nguy cơ cao bị mắc bệnh sa sút trí tuệ hoặc bệnh liệt rung (Parkinson).

Theo một nghiên cứu công bố trên báo "Thần kinh học" của Mỹ số ra ngày 24/12, những người bị rối loạn giấc ngủ có nguy cơ cao bị mắc bệnh sa sút trí tuệ hoặc bệnh liệt rung (Parkinson).
 
Nghiên cứu này được thực hiện với 93 người bị rối loạn ngủ mà không bị thoái hóa thần kinh như sa sút trí tuệ hoặc Parkinson.

Những người này được theo dõi trong thời gian 5 năm và kết quả cho thấy trong thời gian trên, 26 người trong số trên đã bị thoái hóa thần kinh, 14 người bị Parkinson, 11 người bi sa sút trí tuệ và được chẩn đoán hoặc mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer hoặc bệnh sa sút trí tuệ do thể Lewy và một người bị thoái hóa thần kinh lũy tiến (MSA).
 
Ngoài ra, 18% những người nói trên có nguy cơ bị thoái hóa thần kinh trong vòng 5 năm, 41% có nguy cơ mắc bệnh này trong 10 năm và 52% có nguy cơ trên trong 12 năm.
 
Rối loạn giấc ngủ được gọi là rối loạn về hoạt động ngủ (REM). Những người bị mắc chứng rối loạn này thường có các cơ hoạt động quá mức trong khi ngủ như đấm, đá và gào thét./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục